Cháy lớn thiêu rụi nhiều tài sản tại xưởng gỗ rộng 2.000 mét vuông

Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại xưởng gỗ rộng khoảng 2.000m2 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Trường Thịnh, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.
Cháy lớn thiêu rụi nhiều tài sản tại xưởng gỗ rộng 2.000 mét vuông ảnh 1Địa điểm xảy ra vụ cháy.

Khoảng 9 giờ ngày 22/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại xưởng gỗ rộng khoảng 2.000m2 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Trường Thịnh, nằm trên đường Nguyễn Văn Bứa, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, các công nhân tại xưởng đang làm việc đã nghe thấy tiếng nổ, khói bốc lên nghi ngút và ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Công nhân vội tháo chạy ra phía ngoài. Nghe tiếng hô hoán, người dân địa phương đã dùng nước, bình chữa cháy mini dập lửa nhưng do xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng lan rộng.

Nhận tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 12 đã huy động 4 xe cứu hỏa và hàng chục chiến sỹ triển khai công tác cứu chữa tại hiện trường. Tuy nhiên, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ bên trong xưởng. Ngọn lửa đã cháy lan qua một căn hộ kế bên khiến một mảng tường và mái tôn bị hư hại.

Sau gần 2 giờ nỗ lực chữa cháy, đến 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế ngọn lửa.

Sau đó, lực lượng chức năng vẫn tiến hành phun nước để tránh ngọn lửa bùng cháy trở lại.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

Trước đó vào khoảng 4 giờ ngày 17/2, một cơ sở mộc nằm ở ấp 1, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh cũng bất ngờ xảy ra cháy lớn, thiêu rụi hoàn toàn 300 m2 nhà xưởng cùng nhiều tài sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục