Cháy lớn uy hiếp Vườn quốc gia Hoàng Liên

Sau khi thiêu rụi hơn 200ha rừng ở xã Bản Hồ, ngọn lửa lan sang xã Tả Van, uy hiếp vùng lõi Vườn quốc gia Hoàng Liên.
Sau khi thiêu rụi hơn 200ha rừng ở các thôn Seo Choong Hô và Ma Quai Hồ (xã Bản Hồ), ngọn lửa đã lan sang hai thôn Séo Mí Tỷ và Dền Thàng (xã Tả Van, Sa Pa),  Lào Cai, thiêu rụi hàng ngàn ha rừng tại đây, uy hiếp nghiêm trọng vùng lõi Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Vụ cháy xuất hiện nhỏ bắt đầu từ trưa 8/2 ở khu vực thôn Ma Quý Hồ (xã Bản Hồ) giáp ranh với thôn Séo Mý Tỷ (xã Tả Van).

Do trời hanh khô, gió to nên các lực lượng phòng chống cháy rừng của địa phương và tỉnh không thể khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy ngay.

Đến trưa 10/2, ước tính lửa đã thiêu cháy khoảng 200ha rừng tái sinh ở khu vực Séo Mý Tỷ, nhưng đến tối 10 rạng sáng 11/2, đám cháy còn lan ra nhiều tiểu khu rừng khác trên địa bàn xã Bản Hồ và xã Tả Van với diện tích bị cháy tăng lên hàng ngàn ha, đe dọa nghiêm trọng toàn bộ vùng lõi Vườn quốc gia Hoàng Liên-Sa Pa, là vườn di sản ASEAN.

Lực lượng  địa phương được huy động tối đa, nhưng vẫn không dập tắt được lửa do hanh khô và gió nóng. Tỉnh Lào Cai đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ dùng các phương tiện hiện đại để hỗ trợ chữa cháy.

Đêm 10/2, lãnh đạo tỉnh Lào Cai và huyện Sa Pa đã có cuộc họp khẩn cấp, củng cố và huy động thêm lực lượng để sáng 11/2 tập trung các lực lượng tại chỗ chữa cháy, không để cháy lan sang các vùng khác./.

Lục Văn Toán (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục