Chảy máu chất xám từ London sang Australia

Khu tài chính London đang mất dần nhân tài vào tay Australia, khi số chuyên gia tài chính người Anh làm việc ở Australia tăng mạnh.
Khu tài chính London, Anh, đang mất dần nhân tài vào tay Australia, khi số chuyên gia trong lĩnh vực tài chính người Anh làm việc tại các thành phố Sydney và Melbourne của Australia đang tăng mạnh.

Số liệu của các công ty tư vấn và tuyển dụng nhân sự nước này cho biết số chuyên gia tài chính của Anh đến làm việc ở hai thành phố trên của Australia sẽ lên đến gần 70.000 người vào cuối năm nay, tăng khoảng 50% so với cách đây 2 năm.

Năm ngoái, các khu tài chính của Australia đã thu hút thêm 10.000 chuyên gia Anh đến làm việc và năm nay con số này sẽ tăng thêm 13.000 người. Hiện tại, người Anh chiếm khoảng 19% tổng nhân lực trong ngành tài chính ngân hàng ở Sydney và Melbourne.

Lý giải hiện tượng Anh chảy máy chất xám sang Australia, các chuyên gia thị trường cho rằng cơ hội tìm việc làm ở London hiện thấp hơn so với ở Sydney và Melbourne. Khu vực tài chính, ngân hàng ở hai trung tâm kinh tế lớn này của Australia dự báo sẽ có thêm khoảng 27.000 việc làm từ này đến cuối năm 2010.

Trong khi đó, các tập đoàn Australia thường "để mắt" đến thị trường lao động Anh do hai nước có nhiều điểm chung về ngôn ngữ, lịch sử và văn hóa... Chưa kể, Australia nhiều khả năng sẽ phục hồi kinh tế nhanh hơn Anh nhờ có nền kinh tế dựa vào khai mỏ, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng trên thế giới tăng mạnh.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định dòng chảy lao động ngân hàng từ Anh sang Australia sẽ không kéo dài, do đồng đôla Australia lên giá mạnh và giá nhà tăng vọt khiến nhiều lao động chất xám sẽ rời bỏ “xứ sở Kangaroo” để quay trở lại "xứ sở Sương mù."

London hiện vẫn được coi là trung tâm tài chính lớn thứ ba thế giới sau New York (Mỹ) và Tokyo (Nhật Bản)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục