Cháy nhà trọ giữa Thủ đô, một nữ sinh viên tử vong

Sáng 2/1, tầng 2 của căn phòng bằng khung thép nằm trong khu nhà trọ dành cho công nhân lao động ở cuối đường Vạn Phúc, Liễu Giai đột nhiên phát hỏa.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình, Hà Nội, sáng 2/1, tầng 2 của căn phòng bằng khung thép nằm trong khu nhà trọ dành cho công nhân lao động ở cuối đường Vạn Phúc, thuộc phường Liễu Giai (quận Ba Đình, Hà Nội), đột nhiên phát hỏa.

Nhiều người dân sinh sống trong khu vực đã lập tức gọi điện báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp (114); đồng thời nhanh chóng dùng các phương tiện chữa cháy cùng tham gia dập lửa.

Tuy nhiên, do căn phòng trọ này chứa nhiều vật liệu dễ cháy như sơn, vải, quần áo, cộng với thời tiết hanh khô nên ngọn lửa nhanh chóng lan sang các căn phòng trọ liền kề.

Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa đã thiêu cháy hoàn toàn căn phòng trọ hai tầng, cùng nhiều tài sản như xe máy, tivi, máy tính.

Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ hỏa hoạn, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Hà Nội đã lập tức điều động nhiều lượt xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ tới hiện trường dập lửa.

Tới khoảng 9 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy, đồng thời tổ chức cứu hộ, đưa được ba người thoát ra khỏi vụ hỏa hoạn.

Sau đó, bà Trần Thị Lý (40 tuổi, quê quán ở xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) phản ánh thời điểm phòng trọ xảy ra cháy, con gái bà là Trần Thị Huế (sinh viên đại học năm thứ 3) đang nằm ngủ trên gác hai.

Tiếp tục tìm kiếm, tới 15 giờ 53 phút, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể của chị Huế trong đống đổ nát tại tầng một của căn phòng trọ.

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch phường Liễu Giai, cho biết khu nhà trọ trên được ông Nguyễn Như Dũng xây dựng lên từ nhiều năm nay rồi cho thuê lại. Khu đất này do ông Dũng lấn chiếm, xây dựng trái phép, đang trong diện chờ giải tỏa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục