Cháy nổ nhà máy hóa chất ở Armenia

4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương là hậu quả một vụ cháy lớn tại nhà máy hóa chất "Nairit" lớn nhất trong khu vực tại thủ đô Yerevan (Armenia).

4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương là hậu quả một vụ cháy lớn tại nhà máy hóa chất "Nairit" lớn nhất trong khu vực tại thủ đô Yerevan (Armenia).
 
Tuy nhiên, các nhân viên cứu hộ địa phương khẳng định vụ hỏa hoạn này không gây ra những vấn đề sinh thái nghiêm trọng, hiện chưa ghi nhận được vụ rò rỉ chất thải độc hại nào.
 
Vụ cháy xảy ra chiều 14/5 (giờ địa phương) sau một tiếng nổ mạnh khiến khoảng 20 người bị bỏng nhẹ và ngộ độc khói.
 
Đến nửa đêm, 27 nhân viên cứu hỏa cùng 17 phương tiện chữa cháy chuyên dụng đã dập tắt được đám cháy.
 
Theo Cố vấn Giám đốc Cơ quan cứu hộ thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp Armenia, đại tá Nicole Grigorian, tất cả số người bị thiệt mạng đều là công nhân viên nhà máy. Một nhân viên khác bị coi là mất tích.
 
Ông Grigorian cho biết các cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án gây cháy. Một nhóm chuyên gia đã được thành lập để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
 
Trưởng Công tố, Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp và Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Armenia cũng đã tới hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả sự cố này.
 
Nhà máy "Nairit", chuyên sản xuất cao su tổng hợp và các sản phẩm khác của ngành công nghiệp hóa chất, là một nhà máy có tầm quan trọng đặc biệt đối với nền kinh tế Armenia./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục