Cháy nổ trên sông Đồng Nai, 2 người thương vong

Ngày 1/9, một tiếng nổ lớn phát ra tại một chiếc ghe trên sông Đồng Nai, hai vợ chồng chủ ghe bị hất tung, người vợ bị cháy toàn thân.
Vào khoảng 12 giờ ngày 2/9, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai cùng người dân đã tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích sau vụ cháy nổ lớn ở chiếc ghe trên sông Đồng Nai.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 1/9, sau khi mua 12 can xăng (mỗi can 30 lít) từ một xà lan trên sông Đồng Nai gần bến phà An Hảo, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, ông Huỳnh Văn Sự (51 tuổi) cùng vợ là Phạm Thị Diện (53 tuổi, quê Long An) làm nghề buôn bán tạp hóa trên sông đã nổ máy để tiếp tục hành trình.

Tuy nhiên, khi máy vừa được khởi động thì một tiếng nổ lớn phát ra. Vợ chồng ông Sự bị hất tung ra khỏi chiếc ghe. Sau đó, lửa đã bốc cháy trên chiếc ghe.

Sau khi sự cố xảy ra, các ghe thuyền đang lưu thông gần đó đã kịp thời cứu vớt ông Sự và nhanh chóng đưa ngay vào bệnh viện đa khoa để cấp cứu. Bà Diện mất tích mặc dù người dân đã nỗ lực tìm kiếm.

Nhận được tin báo từ người dân, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai phối hợp với cảnh sát giao thông đường thủy đã có mặt tại hiện trường triển khai phương án dập tắt ngọn lửa và tổ chức tìm kiếm bà Diện.

Đến trưa 2/9, thi thể bà Diện được tìm thấy cách bến phà An Hảo chừng 100 mét, bị cháy toàn thân.

Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy nổ./.

Lê Hiền (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục