Cháy rụi 2.500m2 xưởng gỗ gây thiệt hại nặng nề

Ngày 7/8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại xí nghiệp chế biến lâm sản 1, thiêu rụi toàn bộ phân xưởng 1 với diện tích khoảng 2.500m2.
Lúc 13 giờ 20 ngày 7/8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà xưởng của xí nghiệp chế biến lâm sản 1 ở đường D400, ấp Cây Dầu, phường Tân Phú, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngọn lửa phát ra từ phân xưởng 1 trong lúc có khoảng 100 công nhân đang làm việc. Phân xưởng này chứa nhiều gỗ cùng nguyên vật liệu sơn dầu vốn dễ bén lửa khiến đám cháy bùng phát dữ dội, trong khi lực lượng chữa cháy tại chỗ dập lửa không hiệu quả, khiến cho các công nhân bỏ chạy ra ngoài đường thoát thân và tránh bị ngạt khói.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 9 đã điều động năm xe chữa cháy đến hiện trường khống chế ngọn lửa, ngăn không cho cháy lan sang khu vực lân cận. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 17 giờ cùng ngày.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ phân xưởng 1 với diện tích khoảng 2.500m2. Lực lượng chữa cháy đã bảo vệ an toàn cho hai phân xưởng còn lại của xí nghiệp trên với diện tích khoảng 4.500m2.

Theo thông tin ban đầu từ phía xí nghiệp, trong phân xưởng 1 chứa 10 container gỗ xuất khẩu trị giá khoảng 100.000 USD cùng nhiều hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất, tất cả đã bị lửa phá hủy phần lớn.

Hiện Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy./.

Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục