Cháy rừng giảm, các công ty dầu cát Canada hoạt động trở lại

Giới chức địa phương cho biết hoạt động sản xuất trên khắp khu vực sẽ được nối lại nhanh chóng do việc đóng cửa chủ yếu bởi khói từ cháy rừng chứ không phải do đám cháy.
Cháy rừng giảm, các công ty dầu cát Canada hoạt động trở lại ảnh 1Khai thác dầu cát tại Canada. (nguồn: huffingtonpost.ca)

Các công ty dầu cát Canada tại khu vực mỏ dầu ở Fort McMurray, tỉnh bang Alberta, đã bắt đầu chuẩn bị hoạt động trở lại sau khi mối đe dọa do cháy rừng đã giảm.

Giới chức địa phương cho biết hoạt động sản xuất trên khắp khu vực sẽ được nối lại nhanh chóng do việc đóng cửa chủ yếu bởi khói từ cháy rừng chứ không phải do đám cháy.

Quyết định trên được đưa ra sau khi cháy rừng lan về phía Nam và Đông nơi có ít dân cư. Tuy nhiên, nhiều nhà máy nhỏ vẫn nằm trong vòng đe dọa của đám cháy. Hiện diện tích đám cháy rừng đã lên đến 229.000ha.

Cháy rừng bùng phát mạnh từ chiều 3/5 ở thành phố Fort McMarray, thiêu rụi 2.400 ngôi nhà và công trình xây dựng, buộc nhiều cơ sở khai thác dầu cát phải tạm ngừng hoạt động và buộc hơn 100.000 cư dân thành phố sơ tán khẩn cấp. Ít nhất hai người đã thiệt mạng.

Ước tính thiệt hại do cháy rừng gây ra lên tới hàng tỷ đôla Canada (CAD) và ước tính sẽ kéo tăng trưởng kinh tế giảm 0,5% so với dự báo trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục