Cháy rừng lan rộng ở khu nghỉ mát, du khách phải sơ tán bằng thuyền

Hàng trăm du khách đã được sơ tán bằng thuyền khỏi một khu nghỉ mát ven biển ở đảo Sicily của Italy, do các đám cháy rừng tiếp tục lan rộng ở miền Nam nước này.
Cháy rừng lan rộng ở khu nghỉ mát, du khách phải sơ tán bằng thuyền ảnh 1Du khách được sơ tán. (Nguồn: trapani.gds.it)

Ngày 12/7, hàng trăm du khách đã được sơ tán bằng thuyền khỏi một khu nghỉ mát ven biển ở đảo Sicily của Italy, do các đám cháy rừng tiếp tục lan rộng ở miền Nam nước này.

Phóng viên TTXVN tại Italy cho biết hơn 700 du khách tại khu nghỉ mát Calampiso thuộc thị trấn San Vito Lo Capo đã được giải cứu vào tối 12/7, giữa lúc quân đội đã được huy động để giúp kiểm soát đám cháy.

Số du khách này tạm thời được chuyển đến một trường tiểu học để đảm bảo an toàn.

Hiện chưa có thông tin thương vong trong vụ cháy ở khu nghỉ mát Calampiso, nằm ở phía Tây thủ phủ Palermo của Sicily.

Thị trưởng một thị trấn lân cận đã kêu gọi hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn do tình trạng cháy rừng.

[Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng tại California]

Nhiều đám cháy khác cũng đang hoành hành ở khu vực ven biển Amalfi và Núi Vesuvius ở miền Nam Italy.

Các đám cháy ở sườn Núi Vesuvius trong những ngày qua đã tạo nên những cột khói khổng lồ cao tới vài km.

Bộ trưởng Môi trường Gian Luca Galletti cho biết 1 người đàn ông đã bị bắt giữ do bị tình nghi cố ý gây nên các đám cháy ở Núi Vesuvius.

Trong khi đó, tình trạng khô hạn ở 2 tỉnh nông nghiệp ở miền Bắc gồm Parma và Piacenza cũng đã khiến chính phủ hồi tuần trước phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại 2 tỉnh này.

Các chính trị gia đối lập hiện kêu gọi chính phủ có hành động tương tự đối với nạn cháy rừng.

Lãnh đạo đảng dân túy Phong trào 5 Sao (M5S) Beppe Grillo cho rằng trước tình trạng cháy rừng nghiêm trọng như hiện nay, cần phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục