Cháy rừng tại Tây Ban Nha, 100 người thương vong

Ít nhất ba người đã thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương trong vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra ở khu vực Đông Bắc Tây Ban Nha.
Ít nhất ba người đã thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương trong vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra ở khu vực Đông Bắc Tây Ban Nha.

Người đứng đầu cơ quan nội vụ vùng tự trị Catalan ông Felip Puig, cho biết vụ hỏa hoạn bùng phát vào chiều 22/7 ở gần thị trấn La Jonquera giáp biên giới với Pháp.

Do gió thổi mạnh nên đám cháy nhanh chóng lan rộng ra một vùng rộng lớn và thiêu trụi 7.000 ha rừng.

Theo ông Puig, khoảng 80 nhóm cứu hỏa của cả Tây Ban Nha và Pháp, cùng các phương tiện hiện đại đã tham gia chữa cháy, song do độ ẩm không khí thấp, khói mù mịt và gió thổi mạnh với vận tốc 90 km/giờ nên lực lượng này gặp không ít khó khăn để kiểm soát tình hình.

Các cơ quan chức năng đã yêu cầu khoảng 7.000 người dân sinh sống tại chín thị trấn ở khu vực không ra đường.

Nhiều tuyến đường cao tốc, kể cả tuyến đường nối giữa Tây Ban Nga và Pháp, đã bị phong tỏa và xảy ra tình trạng mất điện trên diện rộng, khiến khoảng 4.000 người không có điện sinh hoạt.

Trong khi đó, cảnh sát Catalan cho biết họ đã sơ tán được 93 người, trong đó có 74 trẻ em, tại một trại hè gần đó đến nơi an toàn.

Tây Ban Nha vào mùa Hè này đứng trước nguy cơ cháy rừng cao nhất từ trước tới nay sau khi phải trải qua một mùa Đông khô hanh nhất trong vòng 70 năm qua.

Hồi đầu tháng này, một vụ cháy rừng tồi tệ nhất đã xảy ra ở Valencia, phía Đông Tây Ban Nha, thiêu trụi 50.000 ha rừng.

Cùng ngày, chiếc máy bay quân sự S-70 Sikorsky của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bị rơi ở tỉnh Hakkari, sát biên giới với Irắc, cướp đi sinh mạng của bốn binh sỹ nước này và làm tám người bị thương.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ điều tra làm rõ.

Trong khi đó, theo hãng tin Itar-tass của Nga, ngày 22/7 một chiếc máy bay tiêm kích F-16 của Mỹ gặp nạn và bị rơi ở biển Thái Bình Dương thuộc khu vực đặc quyền kinh tế của Nga.

Tuy nhiên, viên phi công lái chiếc máy bay này đã kịp thời nhảy dù và được một tàu của Nhật Bản cứu.

Hiện nguyên nhân tai nạn chưa được làm rõ, song thông qua hệ thống trao đổi thông tin quốc tế, phía Nga đã thông báo vụ việc cho Mỹ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục