Cháy rừng vẫn hoành hành dữ dội ở châu Âu

Hàng loạt vụ cháy rừng đang hoành hành tại một số nước ở khu vực phía Nam châu Âu, đặc biệt là vùng ven biển phía Bắc Địa Trung Hải.

Hàng loạt vụ cháy rừng đang hoành hành tại một số nước ở khu vực phía Nam châu Âu, đặc biệt là vùng ven biển phía Bắc Địa Trung Hải thuộc Italy, đảo Corrse ( thuộc Pháp) và Tây Ban Nha.

Theo thông báo, 8 người (trong đó có 6 lính cứu hỏa) đã bị thiệt mạng trong tuần qua do các vụ cháy, trong khi hàng nghìn hécta rừng đã bị thiêu trụi.

Tại Italy, ngày 25/7, khoảng 1.500 lính cứu hỏa và tình nguyện viên cùng nhiều máy bay lên thẳng đã được huy động để ngăn chặn gần 20 đám cháy đang lan rộng ở nhiều nơi thuộc miền Nam nước này. Vùng Sardinia, Calabria và đảo Sicily là những nơi xảy ra nhiều vụ cháy rừng nhất.

Nhà chức trách Italy đang tiến hành điều tra nhằm xác định nguyên nhân gây ra các vụ hỏa hoạn. Nhiều bằng chứng cho thấy một số đám cháy là do các hành động tội phạm có chủ ý.

Tại Pháp, cho đến cuối ngày 25/7, cháy lớn vẫn xảy ra tại nhiều khu vực ở Đông-Bắc đảo Corrse. Trước đó, chỉ trong đêm 24/7, hơn 4.200 ha rừng cây bụi và cây lá kim đã bị thiêu trụi. Hiện gió mạnh đang gây khó khăn cho việc dập lửa.

Trong khi đó, nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết các đám cháy rừng lớn ở nước này đã được kiểm soát, tuy nhiên khoảng 17.000 ha rừng đã bị thiêu trụi trong tuần qua.

Ngày 25/7, Bulgari đã phải đương đầu với đợt nóng kỷ lục kể từ năm 1987 với nhiệt độ tại nhiều thành phố lên tới 40 độ C, thậm chí ở khu vực biên giới giáp Hy Lạp, nhiệt độ lên tới hơn 41 độ C./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục