Cháy tàu chở 23 thuyền viên Trung Quốc ở cảng Cái Lân

Ngọn lửa đột ngột bùng lên trong cabin phòng ngủ của máy trưởng Liu De Fang (quốc tịch Trung Quốc) trên tàu MV IRIS Express 8908777 tại Cảng tàu Quốc tế Cái Lân, Quảng Ninh.
Cháy tàu chở 23 thuyền viên Trung Quốc ở cảng Cái Lân ảnh 1Hiện trường cabin của tàu sau khi được dập tắt. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Đêm 14/2, tại Cảng tàu quốc tế Cái Lân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, một vụ cháy tàu quốc tế (mang quốc tịch Panama) đã xảy ra.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Ông Tạ Quang Việt, Phó giám đốc cảng Cái Lân cho biết ngọn lửa đột ngột bùng lên trong cabin phòng ngủ của máy trưởng Liu De Fang (quốc tịch Trung Quốc) trên tàu MV IRIS Express 8908777. Lúc này không có người trong phòng.

Thuyền viên trên tàu sau báo động cháy đã nhanh chóng sử dụng hệ thống vòi rồng trên tàu dập lửa.

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 đã điều xe chữa cháy và cán bộ chiến sỹ phối hợp cùng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 5 xuống hiện trường dập lửa.

Phòng Cảnh sát hướng dẫn và chỉ đạo chữa cháy (Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh) nhanh chóng cùng lực lượng chức năng đã tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Cảng vụ cũng điều tàu chữa cháy chuyên dụng hỗ trợ dập tắt đám cháy. Sau 25 phút, đám cháy đã được dập tắt. Rất may không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được xác định.

Ông Hoàng Văn Hoan, Trưởng phòng an toàn và thanh tra hàng hải (Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh) cho biết tàu nhập cảng vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 13/12, có trọng tải 4 vạn tấn.

Tại thời điểm bị cháy, tàu đang nhập gỗ dăm để xuất sang Nhật. Trên tàu có 23 thuyền viên, đều mang quốc tịch Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục