Cháy tàu đổ bộ lớn nhất của hải quân Malaysia

Sáng 8/10, chiến hạm KD Sri Inderapura, tàu đổ bộ lớn nhất của lực lượng Hải quân Hoàng gia Malaysia, đã bất ngờ bốc cháy.
Sáng 8/10, chiến hạm KD Sri Inderapura, tàu đổ bộ lớn nhất của lực lượng Hải quân Hoàng gia Malaysia (RMN), đã bất ngờ bốc cháy.

Một phát ngôn viên RMN cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 6 giờ khi chiếc KD Sri Inderapura đang neo đậu tại căn cứ hải quân Lumut nằm trên địa bàn quận Manjung, bang Perak thuộc miền Bắc Malaysia.

Theo nữ phát ngôn viên này, sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng chữa cháy vẫn chưa không chế được đám cháy. Nguyên nhân sự cố đến nay vẫn chưa được xác định.

Trả lời hãng thông tấn quốc gia Bernama của Malaysia, Cảnh sát trưởng quận Manjung, Mohamad Jamil Osman cho biết ngọn lửa bùng phát tại các khu vực văn phòng và kho hàng của chiếc tàu trên và hiện chưa có thông báo về thương vong.

Được biết tàu đổ bộ KD Sri Inderapura được sản xuất từ cuối những năm 60 của thế kỷ trước và Malaysia đã mua tàu này của Mỹ vào năm 1995./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục