Cháy tòa nhà chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân

Vào khoảng 6 giờ 30, tại chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB) ở 158 Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy lớn.
Cháy tòa nhà chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân ảnh 1Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Vào khoảng 18 giờ 30 ngày 12/4, tại tòa nhà 5 tầng chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB) ở 158 Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy lớn.

[Cận cảnh vụ cháy tòa nhà chi nhánh Ngân hàng NCB]

Nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện biển quảng cáo hoặc từ máy ATM đặt trước chi nhánh.

Theo những người dân chứng kiến vụ cháy, vào khoảng thời gian trên, họ nghe thấy 2 tiếng nổ : 1 lớn, 1 nhỏ từ tòa nhà 5 tầng. Ngay sau đó ngọn lửa bốc lên nhanh chóng và bao trùm tòa nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt và kịp thời khống chế đám cháy. Theo lãnh đạo cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Cầu Giấy, phòng đã điều 4 xe, cùng 50 chiến sỹ thuộc các lực lượng để tham gia, hỗ trợ công tác dập lửa, khoanh vùng hiện trường.

[Video cháy lớn tại tòa nhà chi nhánh Ngân hàng NCB ở Hà Nội]

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, không có người bên trong tòa nhà. Vụ cháy lớn đã thiêu rụi phần bên ngoài của tòa nhà.

Trao đổi với phóng viên VietnamPlus, Phó Trưởng phòng phòng cháy chữa cháy Cầu Giấy - thượng tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Nguyên nhân vụ cháy nhiều khả năng là từ cây ATM của ngân hàng. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra. Hiện vẫn chưa rõ số tiền trong máy ATM là bao nhiêu và có bị thiêu rụi hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục