Cháy xe buýt tại Trung Quốc, 41 người thiệt mạng

Theo kênh CCTV, chiếc xe buýt có 35 giường nằm đã chở nhiều người hơn so với quy định, trên xe có chở một số hàng hóa dễ cháy.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay ngày 22/7, một chiếc xe buýt đã bốc cháy trên đường cao tốc ở miền trung nước này, khiến ít nhất 41 người đi trên xe thiệt mạng.

Theo Tân Hoa xã, chỉ có 6 hành khách và tài xế thoát khỏi thảm họa kinh hoàng xảy ra ở thành phố Tín Dương thuộc tỉnh Hà Nam.

Kênh CCTV cho biết thêm, chiếc xe buýt đã chở nhiều người hơn so với quy định (xe thiết kế có 35 giường nằm). Nguyên nhân của vụ cháy chưa được xác định, nhưng trên xe có chở một số hàng hóa dễ cháy.

Theo BBC thì một số người sống sót cho biết họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn ở phía sau khi chiếc xe bốc cháy.

Bản tin Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức cảnh sát nói rằng nhiều thi thể trên xe đã “cháy thành than,” nên nhà chức trách chỉ có thể xác định danh tính nạn nhân bằng cách xét nghiệm ADN.

Vụ tai nạn thảm khốc này xảy ra lúc 4 giờ giờ địa phương ngày 22/7 trên đường cao tốc nối giữa thủ đô Bắc Kinh với thành phố Chu Hải, qua địa phận Tín Dương.

Trước lúc xảy ra tai nạn thì nhiều hành khách vẫn đang ngủ, vì thế đã không kịp thoát thân.

Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục