CHDC Congo: 21 người thiệt mạng trong vụ thảm sát của lực lượng ADF

Theo thống kê không chính thức, ADF đã sát hại khoảng 600 thường dân kể từ khi quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo thực hiện các chiến dịch truy quét vào tháng 11/2019.
Binh sỹ Cộng hòa Dân chủ Congo tuần tra tại làng Manzalaho gần Beni sau vụ tấn công do nhóm vũ trang Hồi giáo mang tên "Lực lượng dân chủ đồng minh" (ADF) tiến hành ngày 18/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Cộng hòa Dân chủ Congo tuần tra tại làng Manzalaho gần Beni sau vụ tấn công do nhóm vũ trang Hồi giáo mang tên "Lực lượng dân chủ đồng minh" (ADF) tiến hành ngày 18/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Donat Kibwana - người đứng đầu vùng lãnh thổ Beni, North Kivu - ngày 31/10 cho biết ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong vụ thảm sát được cho là do các tay súng thuộc nhóm Hồi giáo Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) thực hiện ở khu vực Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo.

Theo ông Kibwana, ADF đã tấn công một nhóm dân quân Congo, sau đó sát hại các cư dân trong làng Lisasa. Theo thống kê sơ bộ, số nạn nhân thiệt mạng hiện là 21 người.

[Thảm sát tại Cộng hòa Dân chủ Congo, ít nhất 18 người thiệt mạng]

ADF, được thành lập từ năm 1990, là nhóm phiến quân Hồi giáo có nguồn gốc từ Uganda. Đây là một trong hơn 100 nhóm phiến quân đang hoạt động tại các tỉnh phía Đông của Cộng hòa Dân chủ Congo.

Theo thống kê không chính thức, ADF đã sát hại khoảng 600 thường dân kể từ khi quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo thực hiện các chiến dịch truy quét vào tháng 11/2019.

Những vụ thảm sát được cho là động thái trả đũa đối với các chiến dịch của quân đội, hoặc để cảnh cáo người dân địa phương không được hợp tác với chính quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục