CHDC Congo: Mưa lớn gây sạt lở đất khiến ít nhất 141 người thiệt mạng

Mưa lớn làm nhiều tuyến đường chính ở khu vực trung tâm thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo ngập chìm trong nước lũ, gây ra các vụ sạt lở đất và khiến ít nhất 141 người thiệt mạng.
CHDC Congo: Mưa lớn gây sạt lở đất khiến ít nhất 141 người thiệt mạng ảnh 1Sạt lở đất ở Cộng hòa Dân chủ Congo. (Nguồn: Reuters)

Theo thông tin mới nhất do giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo công bố ngày 13/12, số người thiệt mạng do mưa lớn ở thủ đô Kinshasa của nước này đã lên tới ít nhất 141 người.

Cụ thể, Sở Y tế công cộng tỉnh Kinshasa cho biết mưa lớn đã gây ra lũ lụt và các vụ sạt lở đất, khiến 38.787 hộ gia đình tại tỉnh này bị ngập lụt và khoảng 280 ngôi nhà bị đổ sập.

Trong khi đó, theo đài truyền hình nhà nước Cộng hòa Dân chủ Congo, khoảng 100 người đã thiệt mạng trong đợt mưa trên.

Mưa lớn làm nhiều tuyến đường chính ở khu vực trung tâm thủ đô Kinshasa ngập chìm trong nước lũ.

[Lũ lụt ở thủ đô của Cộng hòa Dân chủ Congo khiến 9 người thiệt mạng]

Một trận lở đất ở quận Mont-Ngafula có địa hình đồi núi đã cắt đứt Quốc lộ 1 - tuyến đường cung ứng quan trọng nối thủ đô với cảng Matadi.

Lũ lụt cũng làm ngập các đường phố ở quận Gombe, nơi đặt trụ sở các cơ quan chính phủ và đại sứ quán.

Năm 2019, khoảng 40 người cũng đã thiệt mạng do lũ lụt, sạt lở đất tại Cộng hòa Dân chủ Congo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục