CHDCND Triều Tiên: Chiến tranh có nguy cơ tái diễn

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên cảnh báo rằng căng thẳng hiện nay giữa hai miền Triều Tiên có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh.
Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ngày 24/4 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Yong-chun đã tiếp tục cảnh báo rằng căng thẳng hiện nay giữa hai miền Triều Tiên có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh.

Ngày 24/4, phát biểu tại cuộc míttinh kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên ở thủ đô Bình Nhưỡng, ông Kim Yong-chun nhấn mạnh, “Nếu Mỹ và Hàn Quốc cuối cùng vẫn quyết định kích động cuộc chiến tranh chống miền Bắc, Quân đội Triều Tiên anh hùng sẽ kiên quyết đập tan âm mưu xâm lược đó.”

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hiện nay có thể dẫn đến bùng nổ cuộc chiến tranh bất cứ lúc nào. Trên thực tế, hai miền Triều Tiên vẫn ở trong tình trạng chiến tranh bởi hai bên mới ký Hiệp định đình chiến năm 1953, mà chưa chính thức ký kết một Hiệp ước hòa bình.

Cảnh báo nêu trên được đưa ra vào thời điểm các bên liên quan đang nỗ lực tiến tới các cuộc hội đàm đa phương về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Bên cạnh đó, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Trung Quốc Vũ Đại Vĩ dự kiến sẽ đến Seoul vào ngày 26/4 tới để thảo luận với người đồng cấp Hàn Quốc về vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục