Che giấu thu nhập, hàng trăm công chức Nga mất việc

Tám quan chức cấp cao cùng khoảng 200 công chức Nga đã bị sa thải do khai gian thu nhập khi bị kiểm tra.

Tám quan chức cấp cao cùng khoảng 200 công chức đã bị sa thải do khai gian thu nhập sau khi cơ quan chức năng Nga tiến hành kiểm tra kê khai thu nhập của công chức nước này.

Chánh Văn phòng Tổng thống Nga, ông Sergei Ivanov đã đưa ra thông báo trên sau cuộc họp của Hội đồng chống tham nhũng trực thuộc tổng thống, diễn ra ngày 30/10 tại Moskva.

Theo ông Ivanov, trong số tám quan chức cấp cao kể trên có hai vị tướng thuộc Bộ Quốc phòng Nga và các Phó Giám đốc Công ty xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboron.

Cơ quan chức năng đã phát hiện trong kê khai thu nhập của họ có những chi tiết không chính xác, che giấu những thông tin về thu nhập, tài sản và các giấy tờ sở hữu tài sản. Có khả năng một số đối tượng trong số đó sẽ bị truy tố hình sự.

Trong nửa đầu năm 2013, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra hơn 130.000 kê khai thu nhập và truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với 3.000 viên chức, trong đó 200 công chức làm việc trong bộ máy chính quyền liên bang và khu vực đã bị sa thải vì thiếu trung thực trong kê khai thu nhập của mình.

Ông Ivanov cũng cho biết giờ đây, các ủy ban chống tham nhũng các cấp không chỉ tiến hành kiểm tra các công chức, mà cả những ứng cử viên cho chức vụ sắp đảm nhiệm.

Chủ tịch Ủy ban an ninh của Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga Irina Yarovaya cũng cho biết tại cuộc họp, Đuma quốc gia đã nhất trí với quan điểm của Tổng thống Vladimir Putin không thể khoan nhượng đối với tội phạm tham nhũng, cần phải trừng phạt thích đáng những đối tượng này.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Putin kêu gọi cần nghiêm khắc hơn nữa trong ngăn chặn nạn tham nhũng bên trong các cơ quan thực thi pháp luật và hệ thống tư pháp, bởi tham nhũng trong các cơ quan có chức năng bảo đảm pháp chế sẽ làm băng hoại niềm tin của xã hội vào chính quyền và chính sách mà nhà nước thực thi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục