Chế tạo ra thiết bị ngăn chặn lái ôtô khi say rượu

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa chế tạo thiết bị giúp kiểm soát và ngăn chặn tình trạng say rượu của tài xế khi điều khiển xe ôtô.
Trường Đại học Kinh tế Tài chính Nam Kinh, Trung Quốc vừa nghiên cứu, chế tạo thành công một thiết bị mới giúp kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn tình trạng say rượu của các tài xế khi điều khiển xe ôtô.

Theo Mạng Tin tức Trung Quốc, thiết bị trên là một hộp nhỏ hình tròn gắn trực tiếp lên vôlăng điều khiển của xe ôtô.

Ngoài việc liên kết và khống chế bộ phận khởi động máy, chiếc hộp này còn có khả năng tự đo nồng độ cồn lưu thông trong không khí.

Thiết bị “nhạy bén” trên sẽ tự đo và kiểm tra lượng cồn trong khí thở của người lái xe khi họ ngồi vào vị trí lái. Nếu lượng cồn vượt quá tiêu chuẩn cho phép nó sẽ tự động ngắt bộ phận khởi động, khiến xe không thể nổ máy để vận hành.

Một thành viên của nhóm phát minh cho biết, thiết bị mới này có một số đặc tính ưu việt như hoạt động theo cơ chế hoàn toàn tự động nên hiệu quả kiểm soát cũng như độ chính xác cao; đo nồng độ cồn qua tiếp xúc, đảm bảo vệ sinh hơn hình thức thổi hơi thông thường; dễ chế tạo, giá thành rẻ, chỉ khoảng 200 Nhân dân tệ (khoảng 30 USD).

Thiết bị kể trên đang được giới chuyên môn đánh giá rất cao vì đây là một trong những hình thức hữu hiệu trong việc kiểm soát, ngăn chặn tình trạng điều khiển xe ôtô sau khi uống rượu dễ xảy ra tai nạn, mất an toàn giao thông./.

Xuân Vịnh/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục