Chế tạo thành công bóng bán dẫn phân tử đầu tiên

Các nhà khoa học Mỹ-Hàn Quốc đã liên kết  nghiên cứu chế tạo thành công bóng bán dẫn phân tử với nguyên liệu là phân tử benzen đơn.
Tân Hoa xã dẫn thông báo của Đại học Yale, Mỹ cho biết các nhà khoa học thuộc trường này đã liên kết với Viện nghiên cứu công nghệ và khoa học Gwangju (Hàn Quốc) nghiên cứu chế tạo thành công bóng bán dẫn phân tử đầu tiên trên thế giới.

Nguyên liệu để chế tạo ra loại bóng bán dẫn này là phân tử benzen đơn.

Theo các nhà khoa học, phân tử benzen sau khi được gắn vào điểm tiếp xúc vàng sẽ phát huy tác dụng như một bóng bán dẫn silicon. Sau đó các nhà nghiên cứu lợi dụng điểm tiếp xúc để gia tăng điện áp trên phân tử benzen nhằm kiểm soát các trạng thái khác nhau của phân tử benzen và khống chế dòng điện đi qua phân tử này.

Các nhà khoa học cho biết, do dòng điện chạy qua phân tử benzen có thể kiểm soát được nên việc sử dụng bóng bán dẫn phân tử sẽ tương tự như sử dụng bóng bán dẫn thường.

Giáo sư Mark Reed thuộc Đại học Yale cho biết nghiên cứu này hiện mới chỉ được coi là một đột phá về khoa học, tuy nhiên để đưa vào ứng dụng thực tế giống như máy tính phân tử thì cần phải mất vài chục năm nữa./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục