Chế tạo thành công giàn khoan tự nâng 90 mét nước

Chiều 30/3, PV Shipyard đã tổ chức lễ bàn giao giàn khoan Tam Đảo 03 - giàn khoan tự nâng 90 m nước cho khách hàng Vietsovpetro.
Chiều 30/3, tại Cảng hạ lưu PTSC (thành phố Vũng Tàu), Công ty Cổ phần Chế tạo giàn khoan dầu khí (PV Shipyard) đã tổ chức lễ bàn giao giàn khoan Tam Đảo 03 - giàn khoan tự nâng 90 m nước cho khách hàng là Liên doanh Dầu khí Việt-Nga Vietsovpetro.

Đây là sự kiện đánh dấu việc đưa Việt Nam trở thành một số ít các nước trên thế giới có thể chế tạo tạo được giàn khoan tự nâng đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Giàn khoan Tam Đảo 03 là giàn khoan tự nâng đầu tiên được chế tạo hoàn toàn tại Việt Nam do Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư và PV Shipyard làm tổng thầu. Đây là dự án trọng điểm quốc gia có khối lượng chế tạo cơ khí chính xác lớn, đòi hỏi trình độ kỹ thuật và công nghệ rất cao.

Dự án sử dụng 9.685 tấn kết cấu, 950 tấn đường ống công nghệ, 1.748 tấn thiết bị bao gồm các hạng mục như điện, điện tự động, kiến trúc nội thất. Với chiều cao chân giàn là 145 m, Tam Đảo 03 có thể hoạt động ở vùng nước sâu tới 90 m cùng với hệ thống khoan có thể khoan sâu tới 6.100 m dưới đáy biển.

Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 03 đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam (VR), Cơ quan Đăng kiểm Hàng hải Hoa Kỳ (ABS) cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn quốc tế. Sự thành công của PV Shipyard đối với giàn Tam Đảo 03 đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong ngành cơ khí chế tạo Việt Nam và loại bỏ hết những nghi ngờ của các chuyên gia cho rằng Việt Nam chưa thể chế tạo được giàn khoan tự nâng (hiện mới chỉ có 2 quốc gia trên thế giới đủ khả năng thiết kế cơ sở và khoảng 10 nước đủ khả năng thiết kế chi tiết, thi công giàn khoan tự nâng).

Từ sự thành công của giàn khoan Tam Đảo 03, Liên doanh Dầu khí Việt-Nga Vietsovpetro đã đặt PV Shipyard đóng thêm giàn một giàn khoan tự nâng thứ 2 có khả năng hoạt động ở vùng nước sâu 130 m nước và sẽ triển khai thực hiện ngay trong năm nay.

Ngoài ra, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí (PV Drilling) cũng đã đặt hàng PV Shipyard đóng một sà lan tiếp trợ khoan hoạt động ở vùng nước sâu 250 m nước, chiều sâu khoan tới 10.000 m./.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục