Chechnya yêu cầu bắn hạ nếu lực lượng bên ngoài xâm nhập

Tổng thống Chechnya Ramzan Kadyrov đã ra lệnh cho cảnh sát nước cộng hòa thuộc Nga này "bắn hạ" nếu quân nhân từ các khu vực khác của Nga xâm phạm lãnh thổ của họ.
Chechnya yêu cầu bắn hạ nếu lực lượng bên ngoài xâm nhập ảnh 1Tổng thống Chechnya Ramzan Kadyrov. (Nguồn: RIA Novosti)

Theo Reuters, Tổng thống Chechnya Ramzan Kadyrov đã ra lệnh cho cảnh sát nước cộng hòa thuộc Nga này "bắn hạ" nếu quân nhân từ các khu vực khác của Nga xâm phạm lãnh thổ của họ.

Phát biểu tại cuộc họp của Bộ Nội vụ Chechnya, ông Kadyrov nêu rõ: "Tôi tuyên bố là nếu bất cứ ai xuất hiện trên lãnh thổ của chúng ta mà không được biết tới, dù họ đến từ Moskva hay Stavropol, hãy bắn hạ. Chúng ta phải được coi trọng."

Chỉ thị trên được đưa ra sau khi một người đàn ông bị sát hại ở thủ đô Grozny của Chechnya trong một chiến dịch của cảnh sát từ khu vực Stavropol kế bên.

Đây là động thái nữa cho thấy căng thẳng giữa Tổng thống Chechnya và chính quyền Nga sau khi chính trị gia đối lập hàng đầu Boris Nemtsov bị bắn chết ở Moskva hồi tháng 2 và một cựu cảnh sát Chechnya bị bắt giữ vì tình nghi dính líu tới vụ này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục