Gene trội nhà Clinton

Chelsea Clinton thừa hưởng “gene tích cực từ bố mẹ”

Con gái của ông Bill Clinton và Ngoại trưởng Mỹ Hillary, cô Chelsea Clinton khẳng định muốn theo bước cha mẹ mình "phục vụ cộng đồng."
Dẫn một nghiên cứu mới đây tại Mỹ về gene di truyền tích cực, con gái duy nhất của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Ngoại trưởng Mỹ Hillary, cô Chelsea Clinton khẳng định: "Tôi có thừa hưởng gene đó".
Chelsea Clinton thừa hưởng “gene tích cực từ bố mẹ” ảnh 1
Hiện cô con gái của cặp vợ chồng đầy quyền lực của Mỹ tiếp tục xu hướng mở rộng mình với công chúng khi bắt đầu vai trò tại Diễn đàn sáng kiến toàn cầu Clinton, một diễn đàn xã hội dân sự được gây quỹ bởi ông Bill Clinton tại New York. Cô Clinton, 32 tuổi, cho biết muốn theo bước cha mẹ mình trong việc "phục vụ cộng đồng". Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Charlie Rose, Chelsea Clinton cho biết: "Giờ tôi phải có nhiều trách nhiệm hơn." Trong thời gian diễn ra diễn đàn, Chelsea đã chủ trì một cuộc thảo luận mang tên Sự lạc quan trong thế kỷ 21. Tham dự buổi thảo luận này có nhiều nhân vật nổi tiếng, như nam diễn viên Michael Douglas, chính trị gia Christine Quinn. Chelsea cho biết thêm: "Tôi nghĩ không nên mang đến những suy nghĩ tiêu cực tại diễn đàn này. Tôi cũng vậy, tôi không được phép có những suy nghĩ tiêu cực khi ở nhà." Sau đó, Chelsea cũng đã trình bày những quan điểm của cô về chính trị "tích cực".
[Con gái nhà Clinton có thể tham gia chính trường]
Theo giới phân tích, việc Chelsea tỏ ra khá tích cực ở diễn đàn nêu trên có liên quan đến những phát biểu mới đây của cô ám chỉ tới việc có thể tiếp bước bố mẹ, bước chân vào sự nghiệp chính trị trong thời gian tới./.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục