Chelsea có quỹ lương lớn nhất Premier League

Trong số 20 đội bóng ở Premier League, Chelsea là đội có quỹ lương lớn nhất với 197 triệu euro trả cho các cầu thủ mùa bóng năm nay.
Theo một thống kê được công bố bởi futebolfinance (trang web thống kê nổi tiếng của Bồ Đào Nha), trong số 20 câu lạc bộ của Premier League, Chelsea là đội có quỹ lương lớn nhất với 197 triệu euro trả cho các cầu thủ ở mùa bóng năm nay.

Ở mùa giải này, đội bóng của tỷ phú người Nga, Roman Abramovich đã phải bỏ ra tổng cộng 197 triệu euro để trả lương cho các cầu thủ của mình.

Trong số tiền khổng lồ này, riêng thủ quân John Terry và đội phó Frank Lampard đã chiếm 15 triệu euro (mức lương của mỗi cầu thủ này là 7,5 triệu euro/năm). Tiếp theo là Michael Ballack với mức lương 6,5 triệu euro/năm. Tiền vệ Deco nhận mức lương 6 triệu/năm trong khi mức lương  của "Voi rừng" Drogba là 5,5 triệu euro/năm.

Xếp sau quỹ lương của Chelsea là Manchester United, "Quỷ đỏ" thành Manchester phải trả tổng cộng 141 triệu euro cho các cầu thủ. Xét về tương quan lực lượng, con số này không hề lớn bởi hai cầu thủ được trả mức lương cao ở mùa giải năm ngoái là Ronaldo và Carlos Tevez đã chuyển tới đầu quân cho Real Madrid và Manchester City.

Hiện tại, cầu thủ được trả lương cao nhất ở Manchester United là Rio Ferdinand với 6.5 triệu euro/năm. Đứng sau trung vệ này là tiền đạo Wayne Rooney với 6 triệu euro/năm. Dimitar Berbatov và Ryan Giggs đứng thứ ba với 4,8 triệu euro/năm.

Đứng thứ ba trong danh sách là Arsenal với 120 triệu euro để trả lương cho cầu thủ ở mùa giải năm nay. Liverpool xếp thứ tư với 103 triệu euro. "Thiếu gia" Manchester City tốn 95 triệu euro trong khi quỹ lương của Aston Villa cũng "nở" ra tới 81 triệu euro. Đáng chú ý nhất, đội bóng đã phá sản và đã xuống hạng, Portsmouth cũng tốn tới 63 triệu euro để trả lương cho các cầu thủ.

"Tiền không phải mua được tất cả," câu nói này đúng trong một số trường hợp nhưng cũng không chính xác trong một số trường hợp. Nếu nhìn vào bảng xếp hạng chung cuộc, ba vị trí dẫn đầu thuộc về Chelsea, Manchester United và Arsenal. Đây cũng là ba câu lạc bộ có quỹ lương lớn nhất.

Xét theo logic, tiền ở đây đã mua được thành công mà điển hình là Chelsea với cú đúp lịch sử trong khi Manchester United cũng có được chiếc League Cup an ủi.

Tuy nhiên, việc Chelsea đang yêu cầu một số các cầu thủ của họ chấp nhận giảm lương (trường hợp của Ballack và Joe Cole) cho thấy họ đang đối mặt với bài toán lương bổng khi số tiền này ngày càng "phình" to hơn./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục