Chelsea đón nhận thất bại cay đắng trước Wolves

Chelsea bất ngờ thất thủ 0-1 trước Wolverhampton và đang tự gạch tên mình ra khỏi cuộc đua đến chức vô địch ở giải Ngoại hạng Anh.
Chelsea bất ngờ thất thủ 0-1 trước Wolverhampton và đang tự gạch tên mình ra khỏi cuộc đua đến chức vô địch ở giải Ngoại hạng Anh.

Tinh thần thi đấu quả cảm của Wolverhampton đã giúp họ thi khá đấu ngang bằng với Chelsea trong hiệp một của trận đấu.

Bất ngờ đã xảy ra ngay ở phút thứ 5 khi Bosingwa bất ngờ tặng cho đội chủ nhà một bàn thắng. Trong nỗ lực ngăn chặn Fletcher ở pha đá phạt của Hunt, Bosingwa vô tình đốt lưới nhà ở cự ly gần.

Bàn thua sớm khiến The Blues thi đấu trở nên rời rạc. Dù sở hữu những ngôi sao sáng giá trong đội hình nhưng các tiền đạo của Chelsea lại cho thấy rõ sự vô duyên của mình trong các pha dứt điểm.

Bước sang hiệp hai, huấn luyện viên Ancelotti quyết tâm đẩy cao đội hình và tăng cường tiền đạo để tìm kiếm bàn ghỡ. Phút 65, suýt nữa Chelsea đã có bàn gỡ khi Drogba xoay sở khéo léo trong vòng cấm và kết thúc trong tư thế khó nhưng bóng lại tìm đến cột dọc.

Dù đã có lúc thi đấu đến bốn tiền đạo ở những phút cuối trận nhưng trong một ngày thi đấu kém may mắn, Chelsea đành chịu một trận thua bẽ mặt trước Wolverhampton.

Thất bại này khiến Chelsea đang tự gạch tên mình khỏi cuộc đua đến chức vô địch tại giải Ngoại hạng Anh, khoảng cách giữa Chelsea và đội bóng đầu bảng Manchester United đã được nâng lên con số 9.

Trong một số đấu đáng chú ý khác tại vòng 22, Arsenal và Manchester City đã cầm chân nhau, Blackburn giành chiến thắng 3-1 trước Liverpool, Tottenham thất thủ 1-2 trước Everton./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục