Chelsea lên ngôi đầu: Premier League đang hấp dẫn nhất thập kỷ

Sau Manchester City, Liverpool giờ đến Chelsea tiếp quản ngôi vị số một bằng chiến thắng vừa đủ 1-0 trước Middlesbrough.
Chelsea lên ngôi đầu: Premier League đang hấp dẫn nhất thập kỷ ảnh 1Conte đang giúp Chelsea bay cao. (Nguồn: Getty)

Ngôi đầu Premier League đang liên tục đổi chủ. Sau Manchester City, Liverpool giờ đến Chelsea tiếp quản ngôi vị số một bằng chiến thắng vừa đủ 1-0 trước Middlesbrough. Premier League sau một mùa Hè biến động đã bắt đầu cho thấy giải đấu này đang trải qua mùa giải hấp dẫn nhất lịch sử.

Bao giờ Chelsea bị đánh bại?

Bất chấp những lo ngại về thể lực mà huấn luyện viên Antonio Conte đặt ra sau loạt trận phục vụ đội tuyển quốc gia, Chelsea vẫn biết cách vượt qua chướng ngại Middlesbrough bằng phong cách thực dụng đúng chất Italy.

Chỉ cần đúng một cơ hội từ tình huống cố định, Diego Costa đã quyết định số phận trận đấu. Cách mà Chelsea chiến thắng, sát nút, vừa đủ chính là điều mà nhà cầm quân này từng tạo ra tại Italia trên cương vị huấn luyện viên trưởng Juventus. Cho tới tận hiện tại, thứ tính cách vô địch điển hình đó của “Bà đầm già” vẫn giúp họ thống trị Serie A.

Sẽ là dễ dàng để chỉ ra những điểm yếu của Chelsea. Nhưng câu chuyện các đội bóng tại Premier League tận dụng được điều đó hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Chelsea vẫn đang tìm ra cách có được 3 điểm mặc kệ sự thật rằng họ chơi không hề lấn lướt đối thủ.

Tottenham Hotspurs được kỳ vọng sẽ đánh bại Chelsea ở vòng đấu tới khi hai đội giáp mặt nhau tại Stamford Bridge. Suy nghĩ này của những người Anh không phải không có cơ sở khi chính cách đây hai mùa cũng chính “Gà trống” đã vật ngửa Chelsea của Jose Mourinho 5-3 ngay trong ngày đầu năm mới 2015. Cách chơi bóng hiện đại của Mauricio Pochettino cũng được kỳ vọng sẽ mang tới những bất ngờ cho Chelsea của Conte. Quan trọng, ngay sau cuộc đấu với Tottenham, Chelsea sẽ giáp mặt Manchester City, đối thủ lớn nhất của họ tại Premier League. Nếu Tottenham quật ngã được Chelsea, khí thế cao ngút của The Blues có thể bị

Nếu câu hỏi bao giờ Chelsea bị đánh bại không được trả lời ngay trong hai vòng đấu tới. Premier League có thể sẽ phải chứng kiến quyền lực màu xanh trở lại đỉnh cao.

Premier League vẫn đang hấp dẫn nhất

“Có thể” dĩ nhiên chỉ là một kịch bản. Sự xuất hiện của Pep Guardiola, Antonio Conte cũng như việc Juergen Klopp thanh lọc và đưa Liverpool lên một tầm cao mới nói chung vẫn đang đưa Premier League tới kỷ nguyên hấp dẫn nhất về mặt chuyên môn kể từ khi giải đấu này khởi tranh vào năm 1992. Ngay cả thời kỳ bộ tứ Sir Alex Ferguson-Jose Mourinho-Rafa Benitez-Arsene Wenger ganh đua nhau quyết liệt trong giai đoạn 2004-2008 cũng không tạo ra những chuyển biến lớn bằng.

Antonio Conte mang tới hệ thống 3-4-3 biến ảo, ghi 17 bàn/6 trận, không để lọt lưới bàn nào, đưa Diego Costa trở lại đẳng cấp của một chân sút hàng đầu, kéo Eden Hazard tiệm cận đẳng cấp siêu sao . Đó là dấu ấn từ Chelsea. Pep Guardiola tới Man City, tạo ra một tập thể đột biến về mặt triết lý, khai thác tuyệt vời khả năng của những ngôi sao trẻ người Anh như John Stones hay Raheem Sterling, đưa Kevin De Bruyne tới một đẳng cấp khác. Đó là sự hấp dẫn của Man City. Juergen Klopp mang Sadio Mane tới sân Anfield, tạo ra bộ ba Coutinho-Firmino-Mane hủy diệt các đối thủ với sức mạnh cùng tốc độ khủng khiếp. Đó là thứ quyền lực của Liverpool.

Arsenal của Wenger vẫn thăng hoa như thường lệ, Man United của Jose Mourinho vẫn đầy bí ẩn, Tottenham của Pochettino vẫn luôn sẵn sàng “cướp diễn dàn” như mùa trước. Thay vì cụm từ Big 4 huyền thoại, Premier League giờ có 6 đội tranh chấp chúc vô địch. Mỗi đội một vẻ, mỗi đội một cách chơi làm giới mộ điệu say đắm.

Premier League rõ ràng đang trải qua thời kỳ hấp dẫn nhất lịch sử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục