Chelsea tiếp tục hứng chịu áp lực từ chấn thương

Sau khi Petr Cech phải nghỉ thi đấu, Chelsea tiếp tục nhận thêm một tin không vui khi Hillario đã không thể bình phục chấn thương.
Sau khi Petr Cech phải nghỉ thi đấu, Chelsea tiếp tục phải nhận thêm một tin không vui khi thủ thành Hillario đã không thể bình phục chấn thương háng gặp phải trong trận đấu với Stoke City tại từ kết FA Cup.

Hai sự lựa chọn tốt nhất trong khung gỗ của Chelsea đều không thể thi đấu trong thời gian tới sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự chắc chắn của hàng thủ - vốn được xem là sức mạnh của đội chủ sân Stamford Bridge.

Thủ môn Petr Cech bị chấn thương trong trận lượt đi Champions League gặp Inter Milan tại Giuseppe Meazza. Trong khi, người bắt thay anh Hilario cũng gặp phải chấn thương háng sau trận thắng 2-0 trước Stoke City trong khuôn khổ tứ kết FA Cup diễn ra tuần trước.

Với việc hai thủ môn tốt nhất của "The Blues" lần lượt gặp chấn thương và không thể tham gia trong những trận đấu quan trọng sắp tới, huấn luyện viên Carlo Ancelotti buộc phải đặt niềm tin vào thủ thành trẻ là Ross Turnbull. Một thủ môn khác là Rhys Taylor cũng đã được bổ sung để dự bị cho Turnbull.

Lần gần đây nhất thủ môn Turnbull được bắt chính cho Chelsea là ở trận đấu với APOEL Nicosia ở vòng bảng Champions League. Trong trận đấu đó, anh đã có màn trình diễn khá xấu hổ với hai bàn thua chẳng đáng có.

Trận gặp West Ham đêm nay là lần đầu tiên mà Turnbull được bắt chính tại Premier League trong màu áo Chelsea. Đây cũng là bài kiểm tra thực sự quan trọng cho đội chủ sân Stamford Bridge ở vị trí thủ môn trước khi tiếp đón Inter Milan trong trận lượt về vòng knock-out Champions League.

Tuy nhiên, chỉ cần phạm phải một sai lầm nhỏ trong trận đấu đêm nay, Chelsea sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League. Bởi Manchester United và Arsenal đang có phong độ thi đấu cực kỳ thăng hoa không chỉ ở Champions League mà ngay cả tại giải quốc nội.

Gánh nặng lúc này đang thực sự đè năng lên thủ thành Turnbull và chỉ có tâm lý thi đấu thật tốt mới giúp anh vượt qua áp lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như để chứng minh rằng mình không phải người thừa tại Stamford Bridge/.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục