Chelsea và Barcelona thua sốc, "bảng tử thần" căng thẳng

Mặc dù lần thứ 2 trong mùa giải gục ngã trước Basel, song Chelsea của Jose Mourinho vẫn giành vé vào vòng knock-out Champions League sớm một vòng đấu.
Chelsea và Barcelona thua sốc, "bảng tử thần" căng thẳng ảnh 1Chelsea giành vé nhưng không thể ngẩng cao đầu sau trận thua Basel. (Nguồn: Getty Images)

Loạt trận thứ 5 vòng bảng (từ bảng E-H) đã liên tiếp phải đón nhận bất ngờ khi lần lượt Chelsea rồi đến Barcelona đón nhận cú sốc trước các đội bóng "dưới cơ" là Basel và Ajax. Trong khi đó, bảng F - bảng đấu tử thần đang trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Basel chính là đối thủ đã gieo sầu cho Chelsea ngay trong lần Jose Mourinho tái xuất Champions League trên cương vị huấn luyện viên trưởng The Blues.

Sau thất bại đó, Chelsea toàn thắng, thậm chí còn chẳng thủng lưới bàn nào nên gần như nắm chắc cơ hội vượt qua vòng bảng. Bởi thế, lần này thầy trò Mourinho hành quân tới đất Thụy Sĩ không chỉ nhằm mục đích sớm giành tấm vé tham dự vòng knock-out mà còn mang theo quyết tâm "rửa nhục."

Tuy nhiên, kế hoạch "phục thù" của Chelsea đã bị phá sản hoàn toàn bởi sự xuất sắc và kiên cường của đội chủ nhà. Không chỉ lấn lướt trong phần lớn thời gian thi đấu mà Basel còn có được đòn hạ sát đối thủ bằng nhát kiếm vào cuối trận của Mohamed Salah ở phút 87.

Với chiến thắng này, nhà vô địch Thụy Sĩ chắc chắn là đối thủ kỵ giơ và khó chịu nhất với Mourinho và Chelsea khi trở thành đội đầu tiên trong mùa giải năm nay xuất sắc hạ gục The Blues trong cả hai lượt trận.

Mặc dù vậy, Chelsea vẫn giành một trong hai tấm vé đi tiếp của bảng E bởi ở trận đấu còn lại, Steaua Bucuresti đã cầm chân Schalke trên sân nhà. Còn với Basel, chiến thắng này giúp họ leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và sẽ cạnh tranh trực tiếp với Schalke tấm vé thứ 3 của bảng F ở loạt trận cuối cùng.

Chelsea và Barcelona thua sốc, "bảng tử thần" căng thẳng ảnh 2Barcelona gục ngã trước Ajax. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Nếu như Chelsea ngậm ngùi giành vé vào vòng kncok-out thì tại bảng H, Barcelona đã bất ngờ phải đón nhận thất bại 1-2 trước Ajax - đội bóng mà họ đã từng vùi dập đến 4-0 ở lượt trận ra quân Champions League mùa này..

Với quyết tâm cao cùng lối chơi pressing hợp lý, Ajax đã khiến đội khách hùng mạnh không thể nào cầm được bóng và triển khai những pha tấn công quen thuộc. Không những thế, các học trò của Frank de Boer còn biết tận dụng rất tốt những cơ hội để vượt lên dẫn 2-0 ngay trong hiệp 1.

Phút 19, từ pha dàn xếp tấn công bên cánh phải, Thulani Serero đã có cơ hội sút bóng ở cự ly gần và khá thoải mái khiến Pinto không có cơ hội để cản phá. Đến phút 41, từ đường chuyền sai bên phần sân nhà của Mascherano, Danny Hoesen một lần nữa khiến Pinto phải vào lưới nhặt bóng.

Sang đầu hiệp 2, ngay phút 49 Barca đã có bàn rút ngắn tỷ số do công của Xavi trên chấm 11m. Không những thế, đội khách còn có lợi thế hơn người bởi trọng tài đã rút thẻ đỏ cho Veltman với pha phạm lỗi với Neymar. Tuy nhiên, tỷ số 2-1 đã được giữ nguyên đến khi kết thúc trận đấu.

Với chiến thắng này, Ajax vẫn đứng ở vị trí thứ 3 với 7 điểm nhưng cánh cửa đi tiếp của họ vẫn được rộng mở. Ở lượt trận cuối cùng, Ajax sẽ có cuộc cạnh tranh trực tiếp tấm vé thứ 2 với Milan - đội bóng cũng đã có chiến thắng 3-0 trước Celtic nhờ các pha lập công của Kaka, Cristian Zapata và Mario Balotelli.

Ở bàng đấu tử thần, Arsenal tiếp tục khẳng định vị thế khi có chiến thắng 2-0 trước Marseille bằng cú đúp của Jack Wilshere, để củng cố ngôi đầu với 12 điểm. Tuy nhiên, chiến thắng này là không đủ để giúp Pháo thủ giành vé sớm bởi ở trận đấu cùng giờ Dortmund đã đánh bại Napoli 3-1, để leo lên vị trí thứ 2 khi cùng có 9 điểm.

Với kết quả này, cục diện bảng F đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Từ vị thế của kẻ bị loại, Dortmund đang chính là đội sáng cửa giành vé nhất khi ở lượt trận cuối họ chỉ phải gặp Marseille còn Arsenal và Napoli sẽ phải đại chiến trên đất Italy. Tuy nhiên, Napoli đang là đội bất lợi nhất do thành tích đối đầu kém hơn.

Chelsea và Barcelona thua sốc, "bảng tử thần" căng thẳng ảnh 3Dortmund khiến cục diện bảng F căng thẳng. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Tại bảng G, trận hòa 1-1 trước Atletico Madrid đã khiến Zenit không thể tiếp bước đội bóng này giành vé đi tiếp, cho dù trận đấu diễn ra sau đó Porto cũng đã để Austria Vienna cầm hòa 1-1. Như vậy, tấm vé thứ 2 chỉ được quyết định ở loạt trận cuối cùng khi Zenit chạm trán Austria Vienna còn Porto sẽ đối đầu Atletico.

Đội bóng giành vé vào vòng knock-out: Chelsea, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Munich và Manchester City.

Các đội đảm bảo vị trí dự UEFA Europa League: Basel, Schalke 04 , Arsenal, ​​Borussia Dortmund, SSC Napoli, FC Zenit, FC Porto, AFC Ajax, AC Milan

Các đội bóng bị loại: FC Steaua Bucuresti, Marseille, Austria Wien, Celtic.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục