Chelsea vô tình tiếp tay cho Manchester United

Sau khi chiêu mộ Thibaut Courtois, Chelsea lập tức để thủ thành này đến Atletico dưới dạng cho mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm.
Sau khi chiêu mộ thành công Thibaut Courtois, Chelsea đã ngay lập tức đưa thủ thành này đến Atletico Madrid để tích lũy kinh nghiệm.

Thibaut Courtois năm nay mới 19 tuổi song anh được đánh giá khá cao. Khi mới 16 tuổi, anh đã có trận ra mắt tại giải vô địch quốc gia Bỉ trong màu áo Genk và giành vị trí chính thức từ đó đến nay.

Thế nên, việc để Thibaut Courtois đến Atletico tích lũy thêm kinh nghiệm sau khi bỏ ra tới 9 triệu euro có thể xem là một quyết định hợp lý của Chelsea. Bởi tương lai không xa, thủ thành này sẽ thay thế xứng đáng cho Petr Cech - đã bước sang tuổi 29.

Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại thì quyết định đó lại bị xem là một việc làm tiếp tay cho kình địch Manchester United.

Lý do là trước khi bán David de Gea cho M.U thì Atletico đã liên hệ với Genk để đưa Courtois về thay thế thủ môn người Tây Ban Nha. Trong vụ này thì Chelsea là người nhập cuộc trước, song họ cũng đã hứa sẽ cho Atletico mượn lại Courtois để tích lũy thêm kinh nghiệm. Và vì thế, Atletico đã yên tâm bán de Gea cho M.U.

Điều đáng nói là trước đây, chính Chelsea cũng đã từng nhắm đến de Gea hòng làm dự bị cho Petr Cech. Điều này cũng đã được đích thân chủ tịch Atletico, Gil Marin thừa nhận.

Nhưng cuối cùng, David De Gea đã quyết định đến với Manchester United với giá chuyển nhượng lên đến 18 triệu bảng chứ không phải là cập bến Stamford Bridge. Khi đến  M.U, ngay lập tức de Gea đã được huấn luyện viên Alex Ferguson  trao cho chiếc áo số 1, bởi van der Sar đã giải nghệ. Còn nếu gia nhập Chelsea thì anh sẽ phải làm dự bị dài dài cho Petr Cech./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục