Chelsea "xài" tạm Hughes

Chờ đợi Hiddink, Chelsea "xài" tạm Mark Hughes

Nếu không thành công trong việc đưa Hiddink về Stamford Bridge, Chelsea nhiều khả năng sẽ mời Hughes trong quãng thời gian chờ đợi.
Chelsea đang tìm mọi cách để đưa huấn luyện viên Guss Hiddink trở lại Stamford Bridge, nhưng để làm được điều này không hề dễ dàng chút nào.

Ngay sau khi sa thải Carlo Ancelotti, Chelsea đã xem Guus Hiddink là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế thuyền trưởng. Với mong muốn đó, đội bóng thành London dự kiến sẽ có cuộc đàm phán với Liên đoàn bóng đá Thổ Nhỹ Kỳ ngay trong tuần này để đưa ra mức giá bồi thường.

Rào cản khiến Roman Abramovich chưa thể tái hợp được với Hiddink là do huấn luyện viên người Hà Lan này còn hợp đồng 1 năm với đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Bản thân ông cũng không muốn bội tín với đối tác và khẳng định chỉ đến Chelsea khi Thổ Nhĩ Kỳ không được dự Euro 2012.

Thổ Nhĩ Kỳ vừa bị Bỉ cầm chân 1-1 và gần như không còn cơ hội giành vé chính thức dự vòng chung kết do đã kém Đức tới 8 điểm. Nhưng họ vẫn còn nguyên cơ hội giành vé thông qua cửa phụ là loạt trận play-off để có mặt tại Ukraine và Ba Lan vào năm sau.

Chính vì thế, huấn luyện viên Guss Hiddink nhiều khả năng sẽ không rời Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập sân Stamford Bridge ngay trong mùa Hè này, mà chỉ có thể chính thức trở thành người của Chelsea khi mùa giải đã đi qua 1/3 chặng đường.

Mức giá bồi thường cho bản hợp đồng của Hiddink với người Thổ là vào khoảng 4 triệu bảng, theo báo chí Anh.

Trước đó, ông chủ người Nga Roman Abramovich đã phải chi đến 35,7 triệu bảng để bồi thường cho các huấn luyện viên sau khi cắt hợp đồng với họ như Jose Mourinho, Avram Grant, Luiz Felipe Scolari và mới đây nhất là Carlo Ancelotti. Thế nên, 4 triệu bảng để có thể tái hợp với Hiddink là quá nhỏ.

Theo tờ Guardian, nếu như đàm phán này không đi đến kết quả mong muốn, họ sẽ vẫn tiếp tục chờ đợi song tạm thời chuyển sự quan tâm của mình sang Mark Hughes, người vừa bất ngờ từ chức tại câu lạc bộ Fulham.

Với kinh nghiệm ở Premier League cả trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên, Mark Hughes hoàn toàn có thể đảm nhiệm được vai trò huấn luyện viên tạm quyền tại Chelsea. Vị chiến lược gia 47 tuổi này đã chứng tỏ được khả năng của mình khi dẫn dắt đội tuyển xứ Wales, rồi Blackburn, Man City và Fulham.

Cựu tiền đạo người xứ Wales cũng không xa lạ gì với sân Stamford Brdige, bởi ông từng có thời gian khoác áo Chelsea (1995-98) sau khi rời M.U./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục