Chen lấn kinh hoàng tại Philippines khiến 2 người thiệt mạng

Hai người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong một lễ hội tôn giáo lớn ở Philippines, nơi đám đông chân trần chen lấn đề chạm vào bức tượng của Chúa ​Jesus.
Chen lấn kinh hoàng tại Philippines khiến 2 người thiệt mạng ảnh 1Cảnh chen lấn kinh hoàng tại lễ hội Black Nazarene ở Philippines ngày 9/1. (Ảnh: Reuters)

Nhà chức trách cho biết, hai người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong một lễ hội tôn giáo lớn ở Philippines, nơi đám đông chân trần chen lấn đề chạm vào bức tượng của Chúa ​Jesus mà người dân cho rằng có khả năng chữa bệnh​.

Cảnh sát cho biết, vào thời điểm cao trào, số lượng người tham gia lễ hội lên tới 1,5 triệu, tạo thành dòng người với chiều dài tới 7 km.

Tổng thư ký hội Chữ thập Đỏ Philippines, bà Gwendolyn Pang cho hay đã lập một bệnh viện dã chiến tại khu vực và đã chữa cho 1.600 người bị thương trong lễ hội.

Cha Douglas Badong, giám mục nhà thờ Manila cho biết một trong những người bán hàng rong tại lễ hội đã qua đời vì một cơn đau tim.

“Còn một thanh niên 27 tuổi khác đã qua đời sau khi tham gia nỗ lực kéo tượng. Nhiều người nói nạn nhân này mắc bệnh gan,” Cha Badong thông báo.

Nhiều người tin rằng bức tượng Chúa Jesus có sức mạnh huyền diệu và những người bị đau ốm thường cố gắng chạm vào bức tượng để được ban phước.

Hơn một triệu người đã tham gia lễ hội Black Nazarene từ ngày 9/1 ở thủ đô Manila của Philippines để chứng kiến cảnh rước tượng Chúa Jesus. (Ảnh: AFP)
Hơn một triệu người đã tham gia lễ hội Black Nazarene từ ngày 9/1 ở thủ đô Manila của Philippines để chứng kiến cảnh rước tượng Chúa Jesus. (Ảnh: AFP)
Hai người chết và hàng trăm người bị thương sau khi đám đông cố chen lấn để tới gần tượng Chúa Jesus. (Ảnh: AFP)
Hai người chết và hàng trăm người bị thương sau khi đám đông cố chen lấn để tới gần tượng Chúa Jesus. (Ảnh: AFP)
Một thanh niên 27 tuổi qua đời sau khi tham gia nỗ lực kéo tượng. (Ảnh: AFP)
Một thanh niên 27 tuổi qua đời sau khi tham gia nỗ lực kéo tượng. (Ảnh: AFP)
Cảnh sát cho biết, vào thời điểm cao trào, số lượng người tham gia lễ hội lên tới 1,5 triệu, tạo thành dòng người với chiều dài tới 7 km. (Ảnh: Reuters)
Cảnh sát cho biết, vào thời điểm cao trào, số lượng người tham gia lễ hội lên tới 1,5 triệu, tạo thành dòng người với chiều dài tới 7 km. (Ảnh: Reuters)
Người dân Philippines tin rằng tượng Black Nazarene có khả năng chữa bệnh kỳ diệu. (Ảnh: AFP)
Người dân Philippines tin rằng tượng Black Nazarene có khả năng chữa bệnh kỳ diệu. (Ảnh: AFP)
(Ảnh: Reuters) src="/Uploaded/Ducnm/2016_01_10/chenlanphi_7.jpg" />(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)
src="/Uploaded/Ducnm/2016_01_10/chenlanphi_7.jpg" />(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: EFE)
(Ảnh: EFE)
(Ảnh: EFE)
(Ảnh: EFE)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục