Chênh lệch giàu nghèo ở vùng Ile-de-France ngày càng lớn

Chênh lệch thu nhập hộ dân cư giữa hai nhóm giàu nhất và nghèo nhất trong vùng Ile-de-France đang ngày càng bị giãn rộng.

Theo nghiên cứu của Viện Thống kê và Nghiên cứu kinh tế Pháp (Insee), chênh lệch thu nhập hộ dân cư giữa hai nhóm giàu nhất và nghèo nhất trong vùng Ile-de-France - vùng đô thị gồm 8 tỉnh trong đó có thủ đô Paris - đang ngày càng bị giãn rộng, sự bất bình đẳng xã hội giữa 11,8 triệu dân của khu vực này lớn hơn các địa phương khác trên toàn nước Pháp.

Viện Insee đã căn cứ vào cuộc điều tra dân số năm 2011 để tiến hành nghiên cứu tại vùng kinh tế phát triển nhất nước Pháp. Tại vùng Ile-de-France, có cả những người giàu nhất và cả những người nghèo nhất, tuy nhiên, khu vực phía Tây là nơi sinh sống của những người giàu, còn khu vực phía Đông là nơi sinh sống của người có thu nhập thấp hơn.

Theo đó, 10% số hộ giàu nhất có thu nhập cao hơn 7,5 lần so với 10% số hộ nghèo nhất. Khoảng cách này cao hơn mức trung bình tại các tỉnh (5,2%) và tăng lên so với mức chênh lệch 7,2 lần vào năm 2004. Tại Paris nội đô, chênh lệch giàu, nghèo còn cao hơn, lên tới 11,6 lần trong khi tỷ lệ này là 10,4 lần vào năm 2000.

Mức sống của một nửa dân số vùng Ile-de-France là trên 22.152 euro/năm, trong khi ở các tỉnh, mức trung bình là 19.117 euro/năm. Một nửa dân số vùng Ile-de-France có thu nhập trung bình hàng tháng trên 1.854 euros vào năm 2011, tức là cao hơn trung bình một nửa dân số các tỉnh là 292 euro/tháng. Paris là nơi sinh sống của những người giàu nhất.

Năm 2011, 10% người dân Paris khai có thu nhập hàng tháng cao hơn mức 5.815 euro, đây là mức thu nhập trung bình cao nhất nước Pháp. Mức sống của các hộ dân cư có thu nhập cao nhất vùng Ile-de-France cũng tăng nhanh hơn mức trung bình của toàn nước Pháp (+ 2,3% so với +1,2% trong khoảng thời gian từ 2009 đến 2010.

Sự thịnh vượng có được là do số nhân viên công sở chiếm tỷ lệ cao trong số người lao động và cùng với đó là mặt bằng lương cao hơn các vùng khác. Với cùng một vị trí, thù lao trả cho người lao động tại vùng Ile-de-France cao hơn từ 9% đến 16% tùy theo ngành nghề. Tuy được trả lương cao, nhưng đời sống vùng Ile-de-France cũng đắt đỏ hơn các nơi khác. Hàng hóa và dịch vụ (y tế, giải trí, giao thông) đắt hơn các tỉnh là 13%, tiền thuê nhà cao gấp đôi tại các tỉnh.

Tương phản xã hội cũng bộc lộ rõ nét nhất tại vùng Ile-de-France, nơi người nghèo cũng chiếm tỷ trọng lớn và những người có thu nhập thấp nhất được trả lương thấp hơn mức trung bình tại các tỉnh là 5%. 10% các hộ dân cư có thu nhập thấp nhất kiếm được ít hơn 554 euro/tháng, trong khi con số trung bình tại các tỉnh là 583 euro.

Tại Paris, mức thu nhập trung bình hàng tháng của 10% người nghèo nhất là 551 euro, chỉ đứng trên tỉnh Seine-Saint-Denis, là tỉnh nghèo nhất nước Pháp với mức thu nhập trung bình của những người dưới đáy xã hội chưa đến 330 euro/tháng. Đây cũng là nơi đông người nhập cư, an ninh không đảm bảo, các tệ nạn xã hội như trộm cắp, cướp giật, đập phá thường xuyên diễn ra, khiến người bản xứ lần lượt chuyển sang sinh sống tại nơi khác.

Bắt đầu từ 2008, vùng Ile-de-France cùng với các vùng Champagne-Ardenne, Languedoc-Roussillon, Picardie và Nord-Pas-de-Calais, đã trở thành một trong những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của việc gia tăng số người nghèo. 13,3% người dân vùng Ile-de-France sống dưới mức nghèo khổ (thu nhập trung bình 964 euro/tháng) trong khi tỷ lệ này trên toàn nước Pháp là 14,1%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục