Chevrolet bị yêu cầu bồi thường 8 triệu euro cho đại lý tại Pháp

Chevrolet đã bị tòa án Pháp yêu cầu bồi thường gần 8 triệu euro (8,5 triệu USD) cho 17 đại lý xe hơi ở Pháp do sự rút lui của thương hiệu này khỏi thị trường châu Âu.
Chevrolet bị yêu cầu bồi thường 8 triệu euro cho đại lý tại Pháp ảnh 1(Nguồn: Getty images)

Hãng sản xuất thương hiệu xe Chevrolet thuộc Tập đoàn sản xuất xe hơi General Motors (GM) của Mỹ ngày 23/3 đã bị tòa án Pháp yêu cầu bồi thường gần 8 triệu euro (8,5 triệu USD) cho 17 đại lý xe hơi ở Pháp do thương hiệu này rút khỏi thị trường châu Âu.

Nguyên nhân của vụ kiện trên xuất phát từ việc Chevrolet không thực hiện trách nhiệm thông báo trước cho các đại lý khi GM bất ngờ đưa ra quyết định hồi trung tuần tháng 12/2013, rằng họ sẽ rút thương hiệu Chevrolet khỏi thị trường châu Âu trong năm 2015 do doanh số ế ẩm.

Các thẩm phán tại tòa án thương mại ở Paris cho rằng mức đền bù trên là do hãng này không thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng đối với các đại lý.

Các đại lý xe hơi ở Pháp cho rằng họ bị thiệt hại tới 33 triệu euro do không còn xe để bán cho khách hàng.

Chỉ ba tháng sau thông báo của GM, doanh thu bán hàng của hãng xe Chevrolet đã sụt giảm tới 64,5% trên thị trường Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục