Chevrolet Caprice được dùng làm xe cảnh sát Mỹ

Những chiếc Caprice mang thương hiệu Chevrolet của hãng GM sẽ sớm thay thế đảm nhận nhiệm vụ làm xe cảnh sát ở Bắc Mỹ.
Chiếc Chevrolet Caprice của GM lại được chọn là xe cảnh sát ở Bắc Mỹ từ năm 2011.

Hiện tại, lực lượng cảnh sát tại đây đang sử dụng nhiều xe Pontiac, nhưng chúng sẽ được thay bằng những chiếc Caprice mang thương hiệu Chevrolet.

Đây là mẫu xe được phát triển trên hệ khung gầm Zeta của GM.

Chiếc xe được lắp động cơ V8 và V6. Các đại lý phân phối xe sẽ nhận xe mới từ quý 4/2010 và giao hàng cho cảnh sát từ quý 1/2011. Giá của xe hiện chưa được tiết lộ.

Ông Brian Goebel, phát ngôn viên của GM nói: “Những chiếc Caprice sẽ làm hài lòng giới cảnh sát.” Trước năm 1996, những chiếc Caprice đã từng được chọn làm xe cảnh sát, sau đó dòng Ford Crown đảm nhận nhiệm vụ này.

Crown đang trong giai đoạn thay đổi, nâng cấp và đến tận năm 2011, những chiếc Crown Vic mới xuất hiện. Chớp thời cơ, GM cho Caprice chiếm lĩnh vị trí.

Một số lực lượng thực thi pháp luật khác ở Bắc Mỹ lại sử dụng những chiếc Dodge Charger làm xe công vụ./.
Lâm Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục