Chevron sa thải hàng nghìn nhân viên để cắt giảm chi tiêu

Tập đoàn dầu khí Mỹ Chevron thông báo sẽ cắt giảm từ 6.000-7.000 nhân viên và tiếp tục bán các tài sản thuộc quyền sở hữu theo chính sách cắt giảm chi tiêu.
Chevron sa thải hàng nghìn nhân viên để cắt giảm chi tiêu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: bloomberg.com)

Tập đoàn dầu khí Mỹ Chevron ngày 30/10 thông báo sẽ cắt giảm từ 6.000-7.000 nhân viên và tiếp tục bán các tài sản thuộc quyền sở hữu theo chính sách cắt giảm chi tiêu trong bối cảnh giá dầu tiếp tục giảm sâu.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Chevron Corp, ông John Watson cho biết tập đoàn có kế hoạch giảm chi tiêu trong năm 2017-2018 xuống còn khoảng từ 20-24 tỷ USD tùy thuộc vào điều kiện kinh doanh.

Theo đó, do đầu tư giảm, đội ngũ nhân viên bị cắt giảm khoảng 10%, tương đương 6.000-7.000 người.

Đây là lần thứ hai trong vòng 4 tháng qua, Chevron thông báo cắt giảm nhân viên.

Hồi tháng 7, tập đoàn này đã tuyên bố cắt giảm 1.500 nhân viên.

Tập đoàn này cũng cho biết sẽ tiếp tục bán bớt các tài sản với trị giá từ 5-10 tỷ USD cho đến năm 2017, sau khi thu về 11 tỷ USD trong vòng 2 năm qua thông qua hoạt động này.

Trong quý Ba vừa qua, lợi nhuận của Chevron đã giảm tới 63,6% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 2,04 tỷ USD.

Trong đó lợi nhuận từ việc thăm dò và sản xuất sụt giảm chóng mặt, chỉ đạt 59 triệu USD so với mức 4,65 tỷ USD của năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục