Chevron từng bị "sâu máy tính" Stuxnet khủng bố

Hệ thống máy tính của tập đoàn dầu mỏ hàng đầu của Mỹ Chevron đã bị Stuxnet thâm nhập hồi năm 2010 song không gây thiệt hại.
Nhật báo Phố Wall số ra ngày 9/11 đưa tin tập đoàn dầu mỏ hàng đầu của Mỹ Chevron đã từng bị "sâu máy tính" Stuxnet tấn công.

Báo trên dẫn lời ông Mark Koelmel, quan chức của Chevron phụ trách nghiên cứu và phát triển khoa học, cho biết hệ thống máy tính của tập đoàn đã bị Stuxnet thâm nhập hồi năm 2010 song không gây thiệt hại.

Cách đây hai năm, "sâu máy tính" Stuxnet đã xuất hiện và được cho là do Mỹ và Israel phối hợp phát triển nhằm phá hoại những nỗ lực của Iran trong việc chế tạo bom nguyên tử.

Virus độc hại này có hai nhiệm vụ chính, một là tấn công làm mất quyền điều khiển các máy li tâm hạt nhân của Iran và hai là bí mật ghi lại các hoạt động trong các nhà máy điện hạt nhân.

Virus máy tính Stuxnet đã xâm nhập khoảng 30.000 địa chỉ thuê bao của Iran, trong đó có một số máy tính cá nhân của nhân viên nhà máy điện hạt nhân Bushehr.

Đây là loại virus tự biến thể, được sử dụng để thu thập thông tin và lập trình lại hệ thống máy tính công nghiệp, đặc biệt để tấn công các hệ thống SCADA điều khiển và giám sát các quy trình công nghiệp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục