Chi 40 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho công nhân đi làm trở lại tại TP.HCM

Chi 40 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp lần 2 cho công nhân khó khăn tại TP.HCM

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện gói hỗ trợ khẩn cấp lần thứ 2 với số lượng khoảng 200.000 phần nhu yếu phẩm cho công nhân gặp khó khăn trong giai đoạn bắt đầu đi làm trở lại.
Chi 40 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp lần 2 cho công nhân khó khăn tại TP.HCM ảnh 1Trao tặng quà cho công nhân lao động gặp khó khăn do COVID-19. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định chi 40 tỷ đồng từ gói hỗ trợ khẩn cấp lần 2 cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đợt hỗ trợ này, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện hỗ trợ 200.000 suất nhu yếu phẩm, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho người lao động. Tiền hỗ trợ được trích từ nguồn trích từ tài chính công đoàn tích lũy của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp chính quyền trên địa bàn thành phố mua và cung cấp nhu yếu phẩm cho đoàn viên, công nhân lao động kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm bảo các quy định, biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19.

[TP Hồ Chí Minh: Hỗ trợ hơn 1,2 triệu lao động bị ảnh hưởng của dịch]

Trước đó, lý giải về kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho phép thực hiện gói hỗ trợ khẩn cấp lần thứ 2 với số lượng khoảng 200.000 phần nhu yếu phẩm, ông Phạm Chí Tâm, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết gói hỗ trợ này để hỗ trợ đoàn viên, lao động trong thời điểm bắt đầu đi làm lại. Bởi lẽ, khi đi làm lại phải nửa tháng sau người lao động mới có lương nên việc hỗ trợ là rất ý nghĩa.

Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã đồng ý trích 52,5 tỷ đồng hỗ trợ nhu yếu phẩm cho công nhân lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 150.000 suất nhu yếu phẩm, mỗi suất trị giá 150.000 đồng, tổng kinh phí hỗ trợ là 22,5 tỉ đồng, từ nguồn trích từ tài chính công đoàn tích lũy của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh./.

Đến nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện hỗ trợ, chăm lo cho 138.910 người lao động với số tiền 137,9 tỷ đồng; vận động chủ nhà trọ, giúp 402.312 người lao động được miễn giảm tiền thuê nhà với số tiền trị giá 58,3 tỷ đồng; thực hiện hỗ trợ bữa ăn cho công nhân “3 tại chỗ” cho 42 doanh nghiệp với số tiền gần 5 tỷ đồng.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục