Chỉ có 17 ôtô dưới 9 chỗ ngồi nhập về Việt Nam tháng trước Tết

Nếu như tháng 12/2017, số lượng ôtô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi nhập về Việt Nam lên tới gần 4.000 chiếc thì tới tháng Một, con số này chỉ là… 17 chiếc.
Chỉ có 17 ôtô dưới 9 chỗ ngồi nhập về Việt Nam tháng trước Tết ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nếu như tháng 12/2017, số lượng ôtô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi nhập về Việt Nam lên tới gần 4.000 chiếc thì tới tháng 1/2018, con số này chỉ là… 17 chiếc.

[Bộ Công Thương lưu ý người tiêu dùng khi mua ôtô dịp cuối năm]

Theo số liệu công bố mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong tháng đầu tiên của năm nay, các doanh nghiệp ở Việt Nam cũng chỉ nhập 17 chiếc xe ôtô dưới 9 chỗ ngồi, với trị giá là 567.000 USD (gần 13 tỷ đồng).

Trong khi ấy, số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan ghi nhận con số này cùng kỳ năm ngoái là 5.430 chiếc. Trước đó trong tháng 12/2017, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu hơn 3.800 chiếc.

Thống kê những ngày đầu tháng Hai (từ 2/2 đến ngày 8/2), đại diện ngành hải quan cho hay, số lượng xe ôtô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu vẫn ở mức thấp với 10 chiếc nhập về Việt Nam. Số xe này có xuất xứ khác nhau từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và chủ yếu được nhập khẩu tại cảng khu vực phía Bắc.

Cũng theo thống kê, trong tháng Một, lượng ôtô tải nhập về Việt Nam cũng giảm đáng kể so với tháng 12/2017. Trong tháng qua, chỉ có 183 chiếc nhập khẩu vào Việt Nam trong khi 1 tháng trước đó, con số này lên tới hơn 7.900 chiếc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục