Chỉ có 2 khách trên máy bay mất tích dùng hộ chiếu giả

Chỉ có hai hành khách trên chiếc máy bay mất tích của hãng Malaysia Airlines sử dụng hộ chiếu đánh cắp.

Theo Tân Hoa xã và AFP, Bộ Công an Trung Quốc cho biết ngoài hai hành khách được thông báo là dùng hộ chiếu châu Âu đánh cắp trước đó, không còn người nào trên chiếc máy bay mất tích của hãng Malaysia Airlines sử dụng hộ chiếu giả.

Theo bộ trên, thông tin được xác nhận sau khi Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) kiểm tra và đối chiếu thông tin nhận dạng của tất cả các hành khách trên máy bay trong cơ sở dữ liệu những ID bị thất lạc.

Trang web của quân đội Trung Quốc thông báo nước này đã điều chỉnh hoạt động của các vệ tinh đang bay trên quỹ đạo để giúp tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Cùng ngày, nhà chức trách Malaysia xác nhận hai hành khách dùng hộ chiếu đánh cắp trên chiếc máy bay số hiệu MH370 không có ngoại hình giống người châu Á.

Trong khi đó, một quan chức nước này thông báo Malaysia đã mở rộng khu vực tìm kiếm máy bay mất tích trên Biển Đông, ngoài ra còn tìm kiếm trên lãnh thổ Malaysia.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak đã hoãn chuyến thăm chính thức đến Mauritius do sự cố máy bay mất tích của hãng hàng không quốc gia Malaysia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục