"Chỉ có một hung thủ trong vụ xả súng ở Washington"

Giới chức Mỹ điều tra vụ xả súng tại căn cứ hải quân làm 13 người thiệt mạng, khẳng định chỉ có một hung thủ gây ra thảm kịch này.
Theo AFP, ngày 17/9, giới chức Mỹ điều tra vụ xả súng tại căn cứ hải quân Navy Yard ở Washington làm 13 người thiệt mạng và 8 người bị thương khẳng định chỉ có một hung thủ gây ra thảm kịch này.

Thống đốc Washington Vincent Gray nói: "Chúng tôi không có bằng chứng hoặc dấu hiệu nào vào thời điểm này cho thấy có một kẻ xả súng khác, dù chúng tôi không hoàn toàn loại bỏ điều đó."

Cảnh sát trưởng Cathy Lanier nêu rõ: "Hiện nay chúng tôi thấy yên tâm rằng vụ việc chỉ có một đối tượng duy nhất và duy nhất chịu trách nhiệm về cái chết của những người bên trong căn cứ này hôm nay."

Cảnh sát đã xác định nghi phạm xả súng là Aaron Alexis ở Forth Worth, Texas. Nghi phạm này, từng phục vụ trong Hải quân giai đoạn 2007-2011 trước khi trở thành một nhà thầu phụ cho tập đoàn máy tính khổng lồ Hewlett-Packard, đã bị tiêu diệt trong cuộc đọ súng với cảnh sát

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại, ông Hoshko nêu rõ tên này được phép sử dụng thông tin mật và còn có một thẻ căn cước truy cập thông thường (CAC) do quân đội cấp.

"Nhóm Chuyên gia" là đơn vị hỗ trợ mạng nội bộ của Hải quân và Lực lượng lính thủy đánh bộ với tư cách là một nhà thầu phụ trong hợp đồng của với tập đoàn máy tính Hewlett-Packard (HP).

Aaron Alexis từng bị cảnh sát bắt giữ năm 2004 do dính líu vào một vụ nổ súng. Tên này đã phục vụ trong lực lượng dự bị của Hải quân Mỹ trong thời gian từ tháng 5/2007 đến tháng 1/2011 giải ngũ với quân hàm Hạ sỹ sau một loạt vụ vi phạm kỷ luật.

Mặc dù có tên trong danh sách theo dõi của Bộ An ninh nội địa và Trung tâm Chống khủng bố quốc gia, nhưng các quan chức Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cũng chưa có bất kỳ chứng cứ nào để xác định xem Alexis có liên quan gì tới khủng bố hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục