Chỉ định quan chức theo dõi việc trừng phạt Iran

Mỹ đã chỉ định ông Robert Einhorn, cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ về kiểm soát vũ khí, phụ trách theo dõi việc thực thi trừng phạt Iran.
Chính phủ Mỹ ngày 10/6 thông báo đã chỉ định ông Robert Einhorn, cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ về kiểm soát vũ khí, phụ trách theo dõi việc thực thi các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Iran.

Theo tuyên bố của Bộ ngoại giao Mỹ, ông Einhorn sẽ chỉ đạo các nỗ lực của Washington để đảm bảo các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an nhằm vào chương trình hạt nhân của Triều Tiên và Iran mang lại hiệu quả.

Ông Einhorn sẽ tiếp tục đảm nhận chức trách cố vấn cho Ngoại trưởng Hillary Clinton về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Ông Einhorn từng là Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân dưới chính quyền của Tổng thống Bill Clinton.

Quyết định trên của Mỹ được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 9/6 thông qua nghị quyết mới trừng phạt Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Theo đó, cấm Iran theo đuổi mọi hoạt động liên quan tới tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, không được đầu tư vào các hoạt động như khai thác urani, cấm Iran mua tám loại vũ khí hạng nặng, trong đó có máy bay trực thăng chiến đấu, tên lửa, xe tăng, xe bọc thép.

Nghị quyết đưa thêm 40 cá nhân và tổ chức của Iran vào danh sách bị phong tỏa tài sản và bị hạn chế đi lại, trong đó có Giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Javad Rahiqi.

Ngoài ra, nghị quyết hối thúc các nước không cấp phép cho các ngân hàng Iran hoạt động trên lãnh thổ nước mình cũng như đình chỉ mọi hoạt động giao dịch tài chính liên quan tới chương trình phổ biến vũ khí hạt nhân của Tehran.

Các nước sẽ được phép kiểm tra các tàu thuyền bị nghi ngờ vận chuyển vũ khí thông thường hoặc những bộ phận tên lửa hạt nhân cho Iran.

Liên quan việc thực thi nghị quyết của Hội đồng Bảo an về trừng phạt Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 11/6 khẳng định Nga sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và yêu cầu đề ra trong nghị quyết.

Theo hãng tin AFP, tuyên bố trên của ông Ryabkov đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga để phản hồi đối với dư luận thắc mắc liệu hợp đồng Nga cung cấp tên lửa phòng không S-300 cho Iran có bị ảnh hưởng bởi nghị quyết của Liên hợp quốc hay không.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 10/6 khẳng định hợp đồng trên không nằm trong diện bị áp đặt trừng phạt vì tên lửa S-300 chỉ là để phòng thủ.

Trong khi đó, phát biểu tại Thượng Hải (Trung Quốc) ngày 11/6 nhân dịp đến Triển lãm World Expo, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho rằng các biện pháp trừng phạt nước này là nỗ lực của Mỹ nhằm kiểm soát khu vực Trung Đông, đồng thời là nỗ lực của các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an nhằm "chiếm độc quyền" năng lượng hạt nhân.

Ông Ahmadinejad khẳng định rằng nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an sẽ không có tác động nào tới nước cộng hòa Hồi giáo vốn đã bị áp đặt ba nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục