Chỉ huy lực lượng người Kurd bác tin Mỹ xây căn cứ ở Bashiqa

Chỉ huy lực lượng người Kurd ở thị trấn Bashiqah của Iraq, ông Lebanon Nurettin ngày 6/10 đã bác bỏ thông tin nói rằng Mỹ bắt đầu xây căn cứ quân sự ở khu vực này.
Chỉ huy lực lượng người Kurd bác tin Mỹ xây căn cứ ở Bashiqa ảnh 1Các chiến binh người Kurd tại khu vực thị trấn Bashiqa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, Chỉ huy lực lượng người Kurd (Peshmerga) ở thị trấn Bashiqah của Iraq, ông Lebanon Nurettin ngày 6/10 đã bác bỏ thông tin nói rằng Mỹ bắt đầu xây căn cứ quân sự ở khu vực này.

Ông Nurettin nói: "Thông tin về việc Mỹ xây căn cứ quân sự trong khu vực là không đúng với thực tế. Ở Bashiqa không có binh lính Mỹ hay đại diện bộ chỉ huy quân sự của Mỹ. Hiện nay, nơi đây chỉ có các quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, tin Thổ Nhĩ Kỳ gửi quân tiếp viện đến Bashiqa cũng không phải là sự thật. Số lượng binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi. Tôi không thể nêu con số chính xác vì lý do an ninh."

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở thị trấn Bashiqa, cách thành phố Mosul 25km về phía Đông Bắc, đã gây leo thang căng thẳng trong quan hệ giữa Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ.

Có tin tại Bashiqa, do lực lượng Peshmerga kiểm soát, đang có khoảng 600 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục