Chỉ huy lục quân Hàn-Nhật lần đầu tiên gặp gỡ song phương

Chỉ huy lục quân Hàn Quốc, Nhật Bản lần đầu tiên gặp gỡ song phương

Tham mưu trưởng Lục quân Hàn Quốc, Tướng Jang Jun-gyu chuẩn bị thăm Nhật Bản để thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà, Tướng Kiyofumi Iwata, về tăng cường hợp tác song phương.
Chỉ huy lục quân Hàn Quốc, Nhật Bản lần đầu tiên gặp gỡ song phương ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc tuần tra gần khu vực Paju, giáp biên giới liên Triều. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Lục quân nước này ngày 10/4 thông báo Tham mưu trưởng Lục quân Hàn Quốc, Tướng Jang Jun-gyu sẽ sang thăm Nhật Bản từ ngày 17-18/4 tới để thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà, Tướng Kiyofumi Iwata về cách mở rộng hợp tác song phương.

Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa những người đứng đầu lực lượng lục quân hai nước kể từ tháng 1/2008.

Cuộc gặp được kỳ vọng sẽ góp phần vào việc tăng cường hơn nữa hoạt động trao đổi sỹ quan cấp cao của quân đội hai bên.

Một thông cáo của Lục quân Hàn Quốc được trích dẫn cho biết trong chuyến thăm này, ông Jang sẽ gặp gỡ nhiều sỹ quan cấp cao của các lực lượng Nhật Bản và học viên của Hàn Quốc đang được đào tạo tại các trường quân sự của Nhật Bản.

Dự kiến, ông Jang sẽ tới Washington trong tuần này để gặp người đồng cấp Mỹ, Tướng Mark Milley, để thảo luận các vấn đề liên quan đến mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ như an ninh chung và cách thức tăng cường trao đổi sỹ quan giữa hai bên.

Trong thời gian ở Mỹ, ông Jang sẽ thăm một số cơ sở chỉ huy của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục