"Chỉ mua được Vermaelen chứng tỏ Barcelona quá kém"

Cả hai hậu vệ mới được Barcelona mua về đều không được đánh giá cao: Jeremy Mathieu đã 30 còn Thomas Vermaelen 28 nhưng liên tục dính chấn thương ở các mùa bóng gần đây.
"Chỉ mua được Vermaelen chứng tỏ Barcelona quá kém" ảnh 1Thomas Vermaelen ra mắt tại Barcelona (Nguồn: DM)

Sau ba năm tìm kiếm, cuối cùng Barca cũng đã mua được hai trung vệ là Jeremy Mathieu và Thomas Vermaelen, nhưng cả hai đều không thuộc “đẳng cấp quốc tế” như yêu cầu mà chính giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta đã từng hơn một lần tuyên bố ở các mùa chuyển nhượng trước.

Một lần nữa, giống như điều đã xảy ra khi trung vệ người Pháp về sân Camp Nou, dư luận lại lên tiếng chỉ trích ban lãnh đạo của đội bóng xứ Catalunya khi họ quyết định mua trung vệ người Bỉ, bởi vì cả hai không những không thuộc “hàng hiệu” mà còn tuổi cao, Jeremy Mathieu là  30 còn Thomas Vermaelen 28 nhưng liên tục dính chấn thương ở các mùa bóng gần đây. 

Tổng Biên tập tờ Sport, Josep Maria Casanovas, tuyên bố ông hoàn toàn ngỡ ngàng trước vụ mua sắm mới này, cũng như vụ mua Mathieu trước đây, vì nó không đáp ứng được yêu cầu tăng cường mạnh mẽ hàng thủ, đã thế giá cả còn đặt đỏ, cả hai người lên tới 39 triệu euro ( 20 và 19).

Nên nhớ trung vệ người Bỉ nằm ở vị trí cuối cùng trong danh sách dài đằng đẵng mà Barca thăm dò, tìm kiếm và thương thảo trong việc mua trung vệ, sau rất nhiều cái tên như Thiago Silva, David Luiz, Kompany, Marquinhos, Benata, Miranda, Agger, Vertonghen và Blind. Và cũng không nên quên, cả ở cấp câu lạc bộ (Arsenal) và đội tuyển quốc gia (Bỉ), Vermaelen đều chỉ là một cầu thủ dự bị không hơn không kém. 

Đã thế, ở mùa bóng vừa qua, trung vệ người Bỉ đã dính chấn thương tới 9 lần, phải nghỉ thi đấu 17 trận vì các vấn đề cơ bắp, chỉ chơi chính thức có 14 trận trong cả mùa bóng, trong đó chỉ bảy trận là chơi trọn 90 phút. Tại World Cup Brazil 2014, trung vệ này cũng chỉ được chơi đúng một trận, bởi vì hai vị trí chính thức thuộc về Kompany và Van Buyten. Đó là những thông số kỹ thuật làm cho các cules thực sự ái ngại. 

Một lần nữa Arsenal lại “xỏ mũi” được Barca sau các vụ bán tháo Overmars, Petit và Helb, trong khi cả Cesc và Song cũng không đem lại kết quả như sự chờ đợi. 

Chưa hết, với số tiền gần 40 triệu euro Barca có thể sắm được một cầu thủ có đẳng cấp quốc tế thực thụ, đồng thời tạo điều kiện để trung vệ trẻ và nhiều tiềm năng Bartra phát triển, bên cạnh Pique và Mascherano. 

Có thừa lý do để khẳng định ban lãnh đạo của Barca, đặc biệt là giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta, đã thất bại trong hai vụ mua trung vệ nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục