Chi phí chăm sóc bệnh nhân tại Hàn Quốc tăng cao kỷ lục

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 11/3 cho biết chi phí dịch vụ chăm sóc bệnh nhân trong năm 2018 đã tăng 6,9% so với năm 2017 và đây là mức tăng cao nhất kể từ khi có số liệu liên quan từ năm 2005.
Chi phí chăm sóc bệnh nhân tại Hàn Quốc tăng cao kỷ lục ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Al Jazeera)

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 11/3 cho biết chi phí dịch vụ chăm sóc bệnh nhân trong năm 2018 đã tăng 6,9% so với năm 2017 và đây là mức tăng cao nhất kể từ khi có số liệu liên quan từ năm 2005.

Trước đó, mức tăng chỉ dừng lại ở ngưỡng 1 đến 2%, năm 2017 là 3,5%.

Theo Hiệp hội bệnh viện dưỡng lão Hàn Quốc, viện phí của hơn 28.000 bệnh nhân người cao tuổi đang được chăm sóc tại 1.450 bệnh viện dưỡng lão trên toàn quốc đã tăng thêm từ 50.000 đến 150.000 won (44 đến 132 USD) một tháng trong năm nay.

Điều này là bởi lương tối thiểu tăng khiến chi phí chăm sóc bệnh nhân, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong dịch vụ tại các bệnh viện dưỡng lão, tăng theo.

[Hàn Quốc tăng cường đầu tư chiến lược vào lĩnh vực y sinh học]

Trong khi đó, nhu cầu về người chăm sóc bệnh nhân cao tuổi đang gia tăng đều đặn. Đó là bởi số bệnh nhân mất trí nhớ, đối tượng chủ yếu cần thuê người chăm sóc, đang có xu hướng tăng mạnh.

Theo Bộ Y tế và phúc lợi, số bệnh nhân trên 65 tuổi bị mắc bệnh mất trí nhớ đã tăng từ 540.000 người trong năm 2012 lên 750.000 người vào năm ngoái, tức tăng gần 40% trong vòng 6 năm.

Viện nghiên cứu mất trí nhớ quốc gia dự báo tới năm 2060, số bệnh nhân cao tuổi bị mất trí nhớ sẽ tăng gấp 4,4 lần, đạt 3,32 triệu người.

Do sự chuyển đổi sang mô hình gia đình hạt nhân hoặc con cái sống tách riêng với bố mẹ, thêm vào đó là tình trạng già hóa dân số, khiến người cao tuổi ít nhận được sự chăm sóc đầy đủ từ gia đình, cần phải thuê người chăm sóc bên ngoài.

Dự kiến, điều này sẽ tiếp tục tác động làm tăng giá dịch vụ chăm sóc bệnh nhân trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục