Chi phí tổ chức Olympic 2016 tăng thêm gần 100 triệu USD

Báo cáo liên quan tới việc chuẩn bị cho Olympic Rio de Janeiro gần đây nhất cho thấy chi phí đã tăng 6% so với bản báo cáo trước.
Chi phí tổ chức Olympic 2016 tăng thêm gần 100 triệu USD ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: olympic.org)

Ngày 3/2, Ban Tổ chức Olympic 2016 cho biết chi phí đầu tư cho các công trình Thế vận hội năm nay đã tăng thêm gần 100 triệu USD.

Báo cáo liên quan tới việc chuẩn bị cho Olympic Rio de Janeiro gần đây nhất cho thấy chi phí đã tăng 6% so với bản báo cáo trước.

Con số ban đầu là 1,6 tỷ USD nay dự kiến sẽ tăng thành 1,7 tỷ USD.

Chủ tịch Ban tổ chức Marcelo Pedroso cho biết nước này phải chi số tiền tương đối lớn để cung cấp năng lượng tạm thời cho các công trình và nâng cấp các địa điểm thi đấu.

Chi phí cho việc cung cấp điện tạm thời cho các sân vận động lên tới hơn 72 triệu USD. Tuy nhiên, số tiền này sẽ được Chính phủ liên bang tài trợ.

Thị trưởng thành phố Rio de Janeiro, ông Eduardo Paes, từng tuyên bố Chính phủ Brazil tài trợ 43% các khoản chi phí của Thế vận hội Olympic 2016.

Thế vận hội Olympic 2016 sẽ khai mạc vào ngày 5/8 và sẽ bế mạc ngày 21/8/2016, trong khi Thế vận hội Olympic dành cho người khuyết tật sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 18/9/2016.

Đến nay, Brazil đã đầu tư 12 tỷ USD để xây dựng các công trình và nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng phục vụ Olympic 2016. Đây là lần đầu tiên một Thế vận hội Olympic được tổ chức ở Nam Mỹ./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục