Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 ước khoảng 0,53%

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết chỉ số giá (CPI) tháng 12/2011 ước khoảng 0,53%, tăng 18,12% so với cùng kỳ năm ngoái.
Chỉ số giá (CPI) tháng 12/2011 ước khoảng 0,53%, tăng 18,12% so vớicùng kỳ năm ngoái - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh chobiết tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ pháttriển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012, diễn ra sáng22/12, tại Hà Nội.

Theo Bộ trưởng Bùi QuangVinh, chỉ số CPI tăng cao ở những tháng đầu năm nhưng đã giảm dần kể từquý II/2011.

Trong 4 tháng gần đây, chỉ số CPI tháng sau chỉ tăng ở mứcdưới 1% so với tháng trước. Đây là kết quả của hoạt động chỉ đạo quyếtliệt của Chính phủ trong lĩnh vực kiểm soát lạm phát, đảm bảo ổn địnhthị trường.

Trong thời gian qua, sự kết hợp hài hòa giữa chính sách tiềntệ và chính sách tài khóa đã phát huy tác dụng, góp phần kiềm chế lạmphát, ổn định kinh tế vĩ mô. Các biện pháp điều tiết, kiểm soát cung-cầu và bình ổn thị trường, nhất là những mặt hàng thiết yếu cho sảnxuất và đời sống được triển khai có hiệu quả, kịp thời ngăn chặn cáchiện tượng đầu cơ gây bất ổn thị trường.

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2011, tổng kimngạch xuất khẩu đạt khoảng 96 tỷ USD, tăng 33% so với năm 2010; tổng kimngạch nhập khẩu ước đạt 106 tỷ USD. Tốc độ tăng GDP cả năm 2011 ướckhoảng 5,9%, thấp hơn tốc độ tăng trưởng của năm 2010 (6,8%); trong đó:nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng khoảng 2,3%, công nghiệp và xây dựngtăng khoảng 6,8%, dịch vụ tăng khoảng 6,4%.

Tổng sản lượng lúa cảnăm 2011 ước đạt khoảng 42,2 triệu tấn, tăng 2,2 triệu tấn so với năm2010. Tổng sản lượng thuỷ sản năm 2011 tăng khoảng 4,5% so với nămtrước. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển khá ổn định , sản lượngthịt hơi các loại trong năm 2011 tăng khoảng 5% so với năm 2010.

GDP tăng khoảng 6-6,5%; chỉ số tăng giátiêu dùng tăng dưới 10%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 13%; nhập siêukhoảng 11-12% trên tổng kim ngạch xuất khẩu; tổng nguồn vốn đầu tư pháttriển toàn xã hội khoảng 33,5% GDP; bội chi ngân sách nhà nước phấn đấudưới 4,8%GDP.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng VũVăn Ninh cho biết, Chính phủ dự kiến mục tiêu phát triển kinh tế-xãhội trong năm 2012 là ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô,duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng vàcơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh;bảo đảm phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân;giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh quốcgia, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại vàhội nhập quốc tế.

Một số chỉ tiêu chủ yếutrong năm 2012 là GDP tăng khoảng 6-6,5%; chỉ số tăng giá tiêu dùng tăngdưới 10%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 13%; nhập siêu khoảng 11-12%trên tổng kim ngạch xuất khẩu; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xãhội khoảng 33,5% GDP; bội chi ngân sách nhà nước phấn đấu dưới 4,8%GDP;tạo việc làm mới cho khoảng 4,6 triệu lao động, tỷ lệ che phủ rừng đạt41%.../.

Xuân Khu-Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục