Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 0,44%

Tổng cục Thống kê cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 đã tăng 0,44% so với tháng 4, đưa CPI trong 5 tháng qua tăng 2,12% so với tháng 12/2008 và tăng 11,59% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng cục Thống kê cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 đã tăng 0,44% so với tháng 4, đưa CPI trong 5 tháng qua tăng 2,12% so với tháng 12/2008 và tăng 11,59% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Theo các chuyên gia, CPI tháng 5 tăng là do các giải pháp kích cầu tiêu dùng của Chính phủ đã phát huy tác dụng sâu. Bên cạnh đó, việc tăng giá điện và một số nhiên liệu đầu vào như than, xăng dầu cũng là nguyên nhân khiến giá cả nhiều mặt hàng tăng giá. Đặc biệt, việc tăng lương cơ bản kể từ ngày 1/5 cũng là một yếu tố khiến hàng hóa tiêu dùng thiết yếu có xu hướng tăng lên.
 
Phó Vụ trưởng Vụ Thương mại Thống kê Nguyễn Đức Thắng khẳng định, việc CPI tháng 5 tiếp tục tăng 0,44% vẫn là mức tăng hợp lý và có lợi cho sản xuất. Theo ông Thắng, nếu so với mức tăng CPI cùng kỳ của 5 năm lại đây thì với mức tăng giá tiêu dùng như hiện nay, Việt Nam vẫn có thể khống chế được lạm phát năm 2009 ở mức 1 con số.
 
Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế cho rằng, Chính phủ cần tiếp tục theo dõi những tác động của chính sách kích cầu, hỗ trợ lãi suất tín dụng và nới lỏng tiền tệ bởi cho dù CPI cả năm 2009 có thể là một con số nhưng nền kinh tế vẫn tiềm ẩn những rủi ro cao bởi hệ thống tài chính của Việt Nam vẫn chưa đủ mạnh.
 
Hơn thế, nếu theo đúng cách so sánh CPI của thế giới, tức là lấy CPI của 5 tháng 2009 so với cùng kỳ 2008 thì lạm phát của Việt Nam đang ở mức khá cao là 11,59% (2 con số).
 
CPI tháng 5 tăng ở cả 10 nhóm hàng hóa trong rổ hàng hóa chung với mức tăng từ 0,03 đến 1,8%. Nhóm phương tiện đi lại và bưu điện tiếp tục là nhóm tăng mạnh nhất với mức tăng 1,8%; trong đó riêng bưu chính viễn thông tăng tới 1,92%. Tiếp đến là nhóm đò dùng và dịch vụ khác với mức tăng 1,44%. Nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng cũng tiếp tục tăng mạnh với mức 0,97%. Tăng thấp nhất vẫn là nhóm văn hoá, thể thao, giải trí với mức tăng 0,03%.
 
Trong tháng 5, giá vàng tiếp tục tăng 0,61% so với tháng 4, đưa giá vàng 5 tháng qua tăng 17,88% so với tháng 12/2008 và tăng 7,12% so với cùng kỳ 2008. Cùng nhịp tăng với vàng, giá USD tăng 1,25% so với tháng 4, đưa giá USD 5 tháng qua tăng 5,18% so với tháng 12/2008 và tăng 10,22% so với cùng kỳ 2008./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục