Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tiếp tục tăng chậm

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tiếp tục tăng chậm lại đưa CPI 8 tháng qua về mốc một con số là 8,31% so với cùng kỳ năm 2008.
Tổng cục Thống kê cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,24% so với tháng 7/2009, tăng 1,97% so với tháng 8/2008. Như vậy, CPI tháng 8 đã tiếp tục tăng chậm lại đưa CPI 8 tháng qua về mốc một con số là 8,31% so với cùng kỳ năm 2008.

CPI tháng 8 tăng ở 9/10 nhóm hàng trong rổ hàng hóa chung với mức tăng từ 0,11 - 1,31%. Tăng mạnh nhất là nhóm phương tiện đi lại và bưu điện với mức tăng 1,31% do việc tăng giá của xăng dầu. Tiếp đến là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng với mức tăng 0,93% do giá vật liệu xây dựng tăng mạnh và sự nóng lên của thị trường bất động sản. Tăng thấp nhất là nhóm đồ uống và thuốc lá với mức tăng 0,11%.

Đáng chú ý, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tiếp tục giảm tháng thứ 2 liên tiếp với mức giảm là 0,08%; trong đó giá lương thực giảm 0,42% và thực phẩm giảm 0,09%.

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Thương mại Giá cả, Tổng cục Thống kê Nguyễn Đức Thắng, CPI tháng 8 đã tiếp tục tăng chậm lại là do nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống bao gồm lương thực, thực phẩm tiếp tục giảm tốc tăng giá.

Việc giảm giá của nhóm hàng chiếm trọng số lớn nhất (tới 25%) trong rổ hàng hóa chung này có liên quan tới việc vụ mùa này cả miền Bắc và miền Nam đều thắng lớn. Trong khi đó, giá thịt lợn, gia cầm trên thị trường cũng đều giảm khá đã giúp sức cho giá cả nhóm hàng thiết yếu nhất trong đời sống người Việt Nam giảm khá.

Bên cạnh đó, hai thành phố lớn của cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có mức tăng CPI thấp; trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh (chiếm trọng số lớn trong 63 tỉnh thành) chỉ tăng 0,22%, thấp hơn cả mức bình quân chung cả nước cũng là yếu tố khiến CPI tháng 8 tăng chậm lại.

Tháng 8, giá USD tiếp tục tăng so với tháng 7 với mức tăng 0,13% đưa chỉ số giá USD 8 tháng qua tăng 6,36% so với tháng 12/2008 và tăng 9,02% so với cùng kỳ 2008.

Cùng nhịp với USD, giá vàng tháng 8 đã quay đầu tăng trở lại với mức tăng 1,75%, đưa chỉ số giá vàng 8 tháng qua tăng 26,08% so với tháng 12/2008 và tăng 9,44% so với cùng kỳ 2008.

Theo nhận định của Tổng cục Thống kê, tháng 9 là tháng trùng với nhiều sự kiện quan trọng như dịp nghỉ lễ 2/9, ngày khai giảng và chuẩn bị Trung thu nên CPI tháng 9 sẽ tiếp tục tăng nhẹ với mức tăng từ 0,3 - 0,4%.

Tuy vậy, với đà tăng của những tháng cuối năm không có đột biến lớn, CPI năm 2009 sẽ ở mức 1 con số như đã dự kiến./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục